Xã hội

Cháy cửa hàng chăn gối đệm, cả dãy phố dọn đồ ra đường ở Hà Nội

Lửa bùng lên từ một cửa hàng kinh doanh chăn gối đệm, chủ các cửa hàng bên cạnh phải huy động người sơ tán hàng hóa ra đường do sợ cháy lan.


Theo ghi nhận tại hiện trường, gần chục cửa hàng bên cạnh phải huy động người kéo toàn bộ hàng hoá chủ yếu là quần áo, chăn ga gối đệm ra bên ngoài do sợ cháy lan.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 11h45 ngày 28/3, tại cửa hàng số 215 đường Xuân Thuỷ, quận Cầy Giấy, Hà Nội. Thời điểm trên, người dân sống gần khu vực thấy lửa bùng lên bên trong cửa hàng nên gọi cứu hỏa.

Đội cảnh sát PCCC số 3 (Sở cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đã huy động ít nhất 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, gần chục cửa hàng bên cạnh phải huy động người kéo toàn bộ hàng hoá chủ yếu là quần áo, chăn ga gối đệm ra bên ngoài do sợ cháy lan.

Vụ hỏa hoạn khiến tuyến đường Xuân Thủy bị ùn tắc một chiều, cảnh sát phải phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông hướng khác, cả khu phố bị cắt điện.

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ chữa cháy xác nhận vụ hỏa hoạn làm một số vật dụng bên trong cửa hàng bị cháy, hàng hóa được nhân viên kịp thời di chuyển ra ngoài nên không có thiệt hại lớn về người và của.

Theo chủ cửa hàng, nguyên nhân sự cố là do chập điện. Đến 13h cùng ngày, đám cháy được khống chế, giao thông tuyến đường Xuân Thuỷ bắt đầu được thông suốt.

Tác giả bài viết: Hoàng Cư

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP