Xã hội

Cháu trai 10 ngày tuổi bị mẹ trẻ bỏ rơi ngay chiều 26 Tết

Chiều 20/1, trao đổi với PV Infonet, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, bé sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi đang được người dân ở địa phương tạm thời chăm sóc.

Sợ bé trai bị gió lạnh, 2 dì cháu chị T. bồng về tạm thời chăm sóc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 19/1, chị T. (50 tuổi, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng người cháu đứng chờ xe để lấy hàng tại đầu đường 618, đoạn thuộc thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành.

Lúc này, một người mẹ trẻ xách theo balô đựng quần áo trẻ sơ sinh đi đến, nhờ 2 dì cháu chị T. bồng giúp đứa con 10 ngày tuổi của mình để sang bên kia đường ăn cơm. Bồng một lúc lâu song không thấy cô gái trẻ nói trên quay lại nhận con, chị T. qua bên kia đường để tìm thì chủ quán cơm cho biết, người mẹ đã đón taxi và rời đi.

Chị T. sau đó cùng người dân chứng kiến vụ việc đã gọi điện trình báo cơ quan công an. Sợ bé trai bị gió lạnh, 2 dì cháu chị T. bồng cháu nhỏ về nhà tạm thời chăm sóc, trong lúc chờ cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của bé.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Infornet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP