Pháp luật

Cháu quấy khóc, ông nổi khùng chém bà

Thấy cháu nội quấy khóc, cho rằng vợ không trông giữ, người đàn ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh đã dùng dao truy sát, chém liên tiếp 14 nhát dao làm vợ bị thương tật vĩnh viễn 33%.

Sáng 27/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Ngọc Vịnh (SN 1952), trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 26/10/2021, tại nhà riêng ở thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, ông Vịnh thấy "khó chịu" khi cháu nội 5 tuổi quấy khóc, không chịu đi học nên chửi bới các thành viên gia đình.

Khi thấy ông cầm dép đánh vợ là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1955), trú cùng địa chỉ trên thì con dâu là Võ Thị Ngọc Lan (SN 1996) khuyên ngăn và bị bố chồng cầm gậy tấn công, phải ôm con trai chạy vào phòng ngủ trốn.

Chưa dừng lại ở đó, khi hàng xóm nghe ồn ào chạy qua liền bị ông Vịnh đuổi đánh. Thấy vậy, bà Liên cầm gậy tre đánh vào chân chồng để can ngăn thì bị ông này giật lấy, quay sang đuổi đánh. Khoảng 5 phút sau, thấy con dâu đang đứng trong nhà, ông Vịnh vớ lấy con dao đặt ở giếng ném về phía chị này nhưng không trúng.

Bị cáo Phan Ngọc Vịnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Lúc này, bà Nguyễn Thị Liên từ trong bếp ra, ông Vịnh chạy đến nhặt con dao lên và bắt đầu truy sát vợ. Bị tấn công bất ngờ, bà Liên bỏ chạy nhưng ra đến nền giếng thì trượt chân ngã. Ông Vịnh lao đến dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt và tay của bà Liên.

Sự việc chỉ dừng lại khi chị Lan tri hô, kêu cứu và nhiều hàng xóm sang tước hung khí, khống chế ông Vịnh. Bà Liên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, bà Liên bị tổng cộng 14 vết thương trong đó có 4 vết ở vùng đầu, mặt và 10 vết ở nhiều vị trí khác nhau với tổn thương cơ thể 35%.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của ông Vịnh thể hiện tính côn đồ, quyết liệt, nhằm tước đoạt tính mạng của người khác. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Tuy nhiên, ông Vịnh được cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ do có bệnh, hạn chế khả năng nhận thức do nghiện rượu lâu năm, thành khẩn khai báo. Ngoài ra, bị hại cũng gửi đơn xin giảm trách nhiệm hình sự, không yêu cầu bồi thường. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Ngọc Vịnh 8 năm tù.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP