Xã hội

Cháu bé đi lạc hơn 10km được CSGT thành phố Hà Tĩnh giúp đỡ

Chiều ngày 4/8, cơ quan công an thành phố Hà Tĩnh đã bàn giao cháu bé 7 tuổi đi lạc cách xa nhà hơn 10km cho gia đình.

Khoảng 11h trưa ngày 4/8, trực ban đơn vị Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo cho biết, có một cháu bé tầm 6 tuổi đi lạc cần được giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, trực ban đơn vị là Đại úy Phan Viết Hùng (Đội CSGT công an thành phố Hà Tĩnh) đã xác minh và nhanh chóng mang cháu bé về trụ sở.

Cháu bé Hoàng Phong đi lạc cách xa nhà 10 km được Công an thành phố Hà Tĩnh giúp đỡ.

Nơi phát hiện cháu bé đi lạc là chuyến xe buýt BKS 38B - 01095 của Công ty cổ phần xe buýt Hà Tĩnh, hành trình là tuyến thành phố Hà Tĩnh - huyện Lộc Hà - thành phố Vinh (Nghệ An).

Sau khi chăm sóc, động viên và trấn an tinh thần cháu bé, đại úy Phan Viết Hùng đã nhanh chóng liên hệ các đơn vị Công an trên toàn tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận để tìm người thân cho cháu bé.

Rất may cháu được phát hiện kịp thời và chăm sóc chu đáo nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Sau khi đại úy Hùng liên hệ cho đơn vị cũ của mình ở huyện Lộc Hà, và UBND xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) thì xác minh được chị Lê Thị Lan (SN 1986, trú xóm Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là mẹ đẻ của cháu.

Qua đó làm rõ, cháu bé tên là Hoàng Phong (SN 2010) đi lạc từ sáng ngày 4/8, nơi phát hiện cách nhà cháu hơn 10 km.

Trưa cùng ngày, chị Lan đã đến trụ sở CA thành phố Hà Tĩnh để đón cháu Phong về nhà.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP