Trong tỉnh

Cháu bé đạp xe hàng chục km bị lạc đường khi đến nhà ông bà ngoại

Bị bố đánh, một cháu bé ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đạp xe hàng chục km tìm đường xuống nhà ông bà ngoại ở huyện Quỳ Hợp nhưng do không biết đường nên bị lạc.

Sáng 24/11, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, cho biết đơn vị vừa bàn giao cháu Lương Thanh Tâm cho ông Vi Văn Ban (trú xóm Na Noong, xã Châu Hồng, Quỳ Hợp) là ông ngoại của cháu Tâm.

Cháu Tâm được bàn giao cho ông ngoại. Ảnh: Phan Giang

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/11, Tổ tuần tra kiểm soát đội Cảnh CSGT Công an huyện Qùy Hợp phát hiện một cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ tại khu vực thị trấn Qùy Hợp.

Tổ tuần tra đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc. Được sự động viên, cháu bé cho biết tên là Lương Thanh Tâm (SN 2004), trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Cháu cho biết, vào khoảng 15h ngày 23/11, do bị bố đánh nên đã tự ý lấy xe đạp đi xuống nhà ông bà ngoại tại xóm Na Noong, xã Châu Hồng (Quỳ Hợp).

Khi đến địa bàn huyện Quỳ Hợp do không biết đường nên cháu bị lạc xuống khu vực thị trấn. Sau khi xác minh, Công an huyện Quỳ Hợp liên hệ với gia đình và cử cán bộ đưa cháu Tâm về bàn giao cho UBND xã Châu Hồng và ông Vi Văn Ban là ông ngoại của cháu.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: đi lạc ,bé trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP