Pháp luật

Chàng sinh viên cầu hôn bằng... 99 hộp tôm hùm

Nợ nần nhiều người, Thuyết đặt mua 50kg vàng của ông Nam rồi chiếm đoạt bán giá rẻ, lấy tiền trả nợ.

Ngày 30/6, TAND Cấp cao Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Văn Thuyết, chủ tiệm vàng và kháng cáo của bị hại về việc giữ nguyên mức án chung thân với kẻ lừa đảo.

Thuyết là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm). Do làm ăn thua lỗ, Thuyết đã vay mượn của nhiều người và ngân hàng tổng số gần 40 tỷ đồng, cùng hơn 240 lượng vàng.

Biết ông Nam, chủ doanh nghiệp vàng bạc tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), muốn bán số lượng lớn vàng để đầu tư lĩnh vực khác, Thuyết thỏa thuận mua bán với ông Nam.

Sau đó, Thuyết lấy lý do bận việc nên báo ông Nam mang vàng về Hà Nội. Ngày 16/6/2014, chủ tiệm điều 3 nhân viên chở vàng xuống Hà Nội.

Nhận 50 kg vàng (hơn 1.300 lượng) trị giá 43 tỷ đồng, nhưng Thuyết chỉ đưa 2 tỷ cho nhân viên và hẹn trong ngày thanh toán hết. Ngay sau đó, Thuyết sai nhân viên bán số vàng với giá thấp hơn.

Có tiền, Thuyết trả nợ cho khoảng 20 người, số còn lại dùng chi tiêu. Sau nhiều lần đòi không được, ông Nam đã tố cáo Thuyết.

TAND tỉnh Phú Thọ tại phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Thuyết tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền Thuyết còn chiếm đoạt của ông Nam là gần 20 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX thấy không có tình tiết mới, nên giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Tác giả bài viết: Mai Chi - Nguyễn Thắng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP