Pháp luật

Chặn xe giữa đường, đánh bác vợ tử vong

Nảy sinh mâu thuẫn trong lúc chơi bài với người bác, nên khi gặp giữa đường, đối tượng Đỗ Văn Doanh đã chặn xe, lao vào hành hung.

CQĐT CAQ Kiến An, TP. Hải Phòng ngày 10-8 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Doanh (SN sinh 1978, trú ở phường Nam Sơn, quận Kiến An), để điều tra về hành vi dùng chân tay đấm đá, khiến người bác vợ của anh ta tử vong.

Đối tượng Đỗ Văn Doanh tại CQĐT

Theo tài liệu điều tra ban đầu, giữa Doanh và người bác vợ tên là N.V.I (56 tuổi), nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chơi bài. Khoảng 10h ngày 31-7, Doanh phát hiện ông I. đi xe máy theo hướng từ ngã 5 Kiến An về Quán Trữ; đến đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Doanh đã điều khiển xe máy chặn đầu xe bác vợ.

Liền sau đó, Doanh nhảy xuống đấm liên tiếp vào vùng mặt, đầu, khiến ông I. ngã lăn ra đường, rồi bỏ đi. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tối 1-8, ông I. đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra, CAQ Kiến An phối hợp với CAP Nam Sơn đã phát động người dân cung cấp thông tin về đối tượng gây án, đồng thời tiến hành rà soát hệ thống camera trên toàn tuyến đường Trần Nhân Tông. Qua sàng lọc, CQĐT xác định và vận động đối tượng gây án là Đỗ Văn Doanh ra đầu thú. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

  Từ khóa: chặn xe ,giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP