Pháp luật

Chặn ô tô tải, thu giữ 16 bánh heroin cất giấu tinh vi

Nhóm vận chuyển, buôn bán với số lượng lớn được thiết lập từ những “rốn” ma túy ở Nghệ An, Sơn La về Lạng Sơn được phát hiện, Công an Lạng Sơn xác lập chuyên án để đấu tranh.

Thực hiện chuyên án 275H, lực lượng công an Lạng Sơn đồng loạt khám xét, truy bắt những đối tượng buôn bán 16 bánh ma túy .Ảnh: Duy Chiến

Theo báo cáo của công an tỉnh Lạng Sơn, tháng 1/2020, lực lượng điều tra phát hiện một số đối tượng người Lạng Sơn móc nối với các thành phần “bất hảo” ở Sơn La, Nghệ An để vận chuyển ma túy với mật độ dày, số lượng lớn.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh, tinh vi của các “ông trùm” ma túy, Ban giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra về ma túy (PC04) xác lập chuyên án trinh sát bí số 275H để huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an bóc gỡ, triệt phá.

Sau một thời gian áp dụng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội, hồi 10 giờ ngày 07/5/2020, tại km45 Quốc lộ 1A thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H - 35023 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Đoàn Ngọc Dũng (SN 1985) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976) cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 16 bánh heroin được cất giấu tinh vi trong lốp xe ô tô tải.

Chiến công đầu bắt giữ 16 bánh ma túy của chuyên án 275H .Ảnh: TL

Số lượng ma túy lớn được giấu tinh vi trong chiếc lốp ô tô dự phòng .Ảnh: TL

Đối tượng Phạm Quang Giáp (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra .Ảnh: TL

"Nữ quái" Hoàng Thị Thu Hiền là trùm buôn ma túy tại Mộc Châu, Sơn La .Ảnh: TL

Hai đối tượng Dũng và Sơn thực hiện việc vận chuyển 16 bánh am túy từ Sơn La về Lạng Sơn .Ảnh: TL

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng Lạng Sơn đang triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến vụ án .Ảnh: Duy Chiến

Mở rộng chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Phạm Quang Giáp (SN 1984,trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La là 2 đối tượng đã thuê Dũng và Sơn vận chuyển 16 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Lạng Sơn để tiêu thụ.

Ban chuyên án 275H nhận định, qua xác minh điều tra, nổi lên một số đối tượng người thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) trực tiếp móc nối với các đối tượng người Nghệ An, Sơn La để vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La, Nghệ An lên Lạng Sơn để bán cho một số tụ điểm ma túy ở khu vực biên giới Việt- Trung.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, truy bắt những đối tượng có liên quan. Chiến công đầu bắt giữ thành công 16 bánh ma túy của chuyên án 275H khẳng định quyết tâm triệt phá những ổ nhóm ma túy của lực lượng công an Lạng Sơn.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP