Pháp luật

Chặn đường cướp tài sản, 2 đối tượng lĩnh án 15,5 năm tù

Chiều 14/3, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuệ (SN 1983) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1978), cùng trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) về tội cướp tài sản.

77d218t3939l0
Phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến theo dõi

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/10/2016, tại đường quốc lộ 8B thuộc thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, lợi dụng trời mưa, đường vắng không có người qua lại, Tuệ và Kiên cùng nhau dùng dao chặn đường người qua lại để cướp tài sản.

Khi phát hiện chị Uông Thị Nhi (SN 1988, trú tại thôn 1 xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade sơn màu đỏ đen trắng mang BKS 38N1-089.10 đi từ hướng thị trấn Nghi Xuân đến, Tuệ và Kiên đã chặn đường, dùng dao khống chế và cướp chiếc xe máy của chị Nhi cùng 500.000 đồng, một giấy chứng minh thư, một đăng ký và một số giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân khác.

Đúng lúc, Tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân đi tuần tra tại khu vực này nghe tiếng tri hô của chị Nhi nên tiến hành truy đuổi Tuệ và Kiên. Hai đối tượng liền tăng tốc theo tuyến tránh QL 1A (qua xã Xuân Lĩnh) chạy về thị xã Hồng Lĩnh rồi chạy ngược ra thành phố Vinh.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng cướp giật, lực lượng công an tiếp tục rượt theo các đối tượng qua nhiều tuyến phố ở Vinh. Đuổi đến tòa nhà Teccco ở đường Quang Trung, do Tuệ vào gửi xe nên lực lượng công an chỉ bắt được Kiên, còn đối tượng này đã quay vào lấy xe máy rồi tẩu thoát.

Tuệ đã đem bán chiếc xe máy với giá 25 triệu đồng để tiêu xài cá nhân nhưng cũng bị bắt sau đó.

Với hành vi cướp tài sản táo tợn, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuệ 8,5 năm tù, Nguyễn Trung Kiên 7 năm tù.

Tác giả bài viết: Hoài Nam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP