Trong nước

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương bước sang ngày làm việc thứ 3. Trước đó, tối 26/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất thống nhất bầu ông Phạm Xuân Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Ông Phạm Xuân Thăng - Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Ông Phạm Xuân Thăng (SN 1966 tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ - Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 6/8/1994, ông Thăng gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn.

Tháng 7/2000 - 11/2001, ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương.

Tháng 11/2001 - 11/2002 , ông làm Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Trong gần một năm sau đó (từ tháng 12/2002 - 10/2003), tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Tháng 11/2003 - 1/2007, ông là Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Ông đồng thời là Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XIV. Thời gian này, ông Thăng học cao học Quản lý khoa học và công nghệ tại trường Đại học KHXH&NV.

Từ tháng 1/2007 - 8/2009, ông Phạm Xuân Thăng là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang (Hải Dương), Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XIV.

Từ tháng 8/2009 - 8/2011, ông là Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Tháng 10/2010, ông được bầu vào BanThường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Tháng 5/2011, ông Thăng được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV.

Từ tháng 9/2011 - 11/2015, ông Thăng là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV.

Từ 6/2014 - 10/2014, ông học lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 11/2015 - 7/2016, ông là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, XVI.

Tháng 8/2016 - 10/2019, ông Thăng là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI; Trưởng ban Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 4/2017 - 5/2017, ông Thăng học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng.

Tháng 11/2019 - 2/2020, ông Phạm Xuân Thăng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI; Trưởng ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

Từ tháng 3/2020 đến nay, ông Thăng làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP