Trong nước

Chân dung 2 tân vụ trưởng thuộc VKSND tối cao vừa được bổ nhiệm

VKSND tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ mới được bổ nhiệm - Ảnh: Kiemsat.vn

Chiều ngày 16/6, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao đã công bố các quyết định ngày 16/6 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5).

Viện trưởng cũng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm hai vụ trưởng là 5 năm, kể từ ngày 16/6.

Phát biểu tại buổi Lễ, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm cần nỗ lực, cố gắng, gương mẫu, phát huy trách nhiệm và bản lĩnh trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở môi trường công tác mới.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được những kết quả bằng hoặc tốt hơn, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đối với các đồng chí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Đức Xuân, tân Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm, tạo điều kiện của lãnh đạo VKSND tối cao.

Trên cương vị vụ trưởng Vụ 5, ông Lê Đức Xuân nói sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo, làm việc với trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP