Thể thao

Cầu thủ Việt Nam tìm lại nụ cười sau trận thua Iraq

Nhóm cầu thủ không đá chính trận ra quân Asia Cup có mặt trên sân tập cùng các trợ lý của HLV Park Hang-seo, sáng 9/1.

Một ngày sau trận thua Iraq 2-3, các cầu thủ Việt Nam đã ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, gặp Iran.

Nụ cười sớm trở lại với các tuyển thủ, dù vừa trải qua một trận đấu nhiều tiếc nuối. Hai lần vươn lên dẫn trước, thầy trò Park Hang-seo không thể bảo toàn, để thua ngược bởi cú đá phạt thành bàn của Ali Adnan ở phút bù giờ hiệp hai.

Các cầu thủ chạy khởi động cùng trợ lý HLV Lư Đình Tuấn - người làm vai trò cầu nối giữa HLV Park Hang-seo với các tuyển thủ Việt Nam.

Sau khi khởi động, các cầu thủ chia nhóm để tập nhẹ với bóng dưới sự hướng dẫn của ông Lee Young-jin. HLV Park Hang-seo và nhóm cầu thủ đá chính không tham dự buổi tập mà ở lại khách sạn để hồi phục.

Trợ lý Lee có ảnh hưởng lớn đến chiến thuật của tuyển Việt Nam. Ông trực tiếp truyền dạy cho các cầu thủ kỹ thuật thi đấu, với kinh nghiệm của một cựu cầu thủ từng hai lần dự World Cup.

Đoàn Văn Hậu (phải) và Huy Hùng (giữa) chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Iraq. HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi không sử dụng hai cầu thủ được xem là trụ cột của đội tuyển trong trận ra quân hôm qua.

Hai thủ môn dự bị Bùi Tiến Dũng (trái) và Nguyễn Tuấn Mạnh thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Tiến Dũng là người hùng của Việt Nam ở giải U23 châu Á và chơi tốt ở Asiad 2018. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vị trí số một trong khung thành đang thuộc về Đặng Văn Lâm.

Việt Nam sẽ đá trận thứ hai bảng D với Iran vào thứ Bảy ngày 12/1. Đó hứa hẹn là thách thức cực đại với thầy trò ông Park, bởi đối thủ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ảnh: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP