Thể thao

Cầu thủ SLNA phải bỏ tiền túi nộp phạt vụ đấm vỡ mũi đối thủ

Bên cạnh án phạt từ VFF, Thế Nhật còn phải chịu án phạt nội bộ vì cú đấm khiến cầu thủ Đắk Lắk gãy sống mũi tại Cup Quốc gia.

Thế Nhật (số 3) bị cấm thi đấu năm trận ở tất cả các giải đấu. Ảnh: VSI
“Chúng tôi không chấp nhận hành vi phi thể thao của cầu thủ Thế Nhật. Cậu ta phải bỏ tiền túi nộp phạt cho VFF, đội bóng không chi”, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với VnExpress. Sau trận đấu trên sân Vinh tại Cup Quốc gia cuối tuần qua, Trung Hiếu lên tiếng tố cáo bị cầu thủ SLNA đánh nguội gãy sống mũi. Do tình huống diễn ra nhanh và không được tường thuật trực tiếp, cầu thủ của Đắk Lắk không biết ai có hành vi phi thể thao. Phải đến khi SLNA họp đội, Thế Nhật mới đứng lên thừa nhận mình va chạm với cầu thủ đội khách, nhưng cho biết đó chỉ là tình huống ham tranh bóng. Sau sự việc, Ban tổ chức giải lấy băng kỹ thuật, cắt tình huống trên. Băng hình cho thấy Thế Nhật cố tình bỏ bóng, đánh nguội với Trung Hiếu. Chiều 7/2, Ban kỷ luật quyết định treo giò cầu thủ SLNA năm trận và phạt 25 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ không kháng cáo, vì hành vi của Thế Nhật sai hoàn toàn. Bên cạnh án phạt từ Ban kỷ luật VFF, cầu thủ này còn phải chịu án phạt nội bộ của SLNA. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra mức phạt tiền xứng đáng”, ông Thanh nói thêm. Thế Nhật không phải là cầu thủ đầu tiên của SLNA phải tự chịu tiền phạt. Trước đó, Quế Ngọc Hải phải bỏ tiền túi trả hơn 800 triệu chi phí điều trị cho Anh Khoa khi vào bóng khiến cầu thủ của Đà Nẵng chấn thương nặng. Trước đây, các đội bóng thường bỏ tiền trả khi cầu thủ dính án phạt lúc thi đấu.

Tác giả bài viết: Lâm Thoả

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP