Thể thao

Cầu thủ nào đoạt nhiều Siêu Cúp quốc gia nhất?

Siêu Cúp quốc gia là một trong những danh hiệu cao quý nhất mà không phải cầu thủ nào cũng có thể giành được dù chỉ là 1 lần trong sự nghiệp của mình. Thế mà cũng có những cầu thủ đã nhiều lần cùng đội bóng của mình giành được chiếc Cúp danh giá này.

Văn Quyết hy vọng sẽ giành thêm siêu Cúp. Ảnh VPF

Lịch sử Siêu Cúp quốc gia kể từ khi ra đời (năm 1999) đến nay ghi nhận có 2 cầu thủ đã 4 lần được nâng cao chiếc Cúp này, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Người đầu tiên là tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức. Anh là ‘công thần’ của Bình Dương và đã cùng đội bóng đất Thủ 4 lần đoạt được Siêu Cúp quốc gia vào các năm 2007, 2008 2014, 2015. Anh Đức còn là người ghi cả 3 bàn để mang về chiến thắng cho Bình Dương trong 2 trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2014, 2015 (thắng Hải Phòng 1-0 năm 2014, thắng Hà Nội 2-0 năm 2015). Tuy nhiên năm nay Anh Đức đã bước sang tuổi 36 và chưa tìm được bến đỗ mới ở mùa giải 2021 nên xem ra khó có cơ hội để bổ sung vào bộ sưu tập của mình Siêu Cúp quốc gia thứ 5.

Anh Đức 4 lần giành siêu Cúp trong màu áo Bình Dương. Ảnh: KHẢ HÒA

Người thứ hai là tiền vệ Moses Oloya. Cầu thủ người Uganda bắt đầu ‘hành nghề’ ở dải đất hình chữ S kể từ năm 2011. Trong vòng 10 năm qua, tiền vệ này đã khoác áo 3 CLB của Việt Nam là Sài Gòn Xuân Thành, Bình Dương, Hà Nội. Tính đến thời điểm này, Moses cũng 4 lần đoạt được Siêu Cúp quốc vào các năm 2014, 2015 (cùng Bình Dương) và 2018, 2019 (cùng Hà Nội). Nếu cùng CLB Hà Nội đánh bại được CLB Viettel trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2020, Moses sẽ vượt qua Anh Đức và trở thành cầu thủ đoạt được nhiều Siêu Cúp nhất với 5 lần.

Trọng Hoàng hy vọng sẽ nâng thêm thành tích giành siêu Cúp của mình. Ảnh: MINH TÚ

Có số lần giành Siêu Cúp quốc gia chỉ kém Anh Đức và Moses đúng 1 lần là 2 cầu thủ sẽ tham gia tranh tài ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia sắp tới. Đó là hậu vệ Trọng Hoàng của Viettel và tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội.

Trong sự nghiệp của mình, Trọng Hoàng đã 3 lần đoạt được Siêu Cúp quốc gia: 1 lần trong màu áo Sông Lam Nghệ An (năm 2011) và 2 lần trong màu áo Bình Dương (năm 2014, 2015). Còn 3 lần giành Siêu Cúp của Văn Quyết đều cùng với CLB Hà Nội (vào các năm 2010, 2018, 2019).

Sau trận tranh Siêu Cúp quốc gia ngày mai, chắc chắn sẽ có 1 trong 2 cầu thủ này sẽ nâng thành tích của mình lên con số 4. Chúng ta hãy cùng chờ xem đó là Trọng Hoàng hay Văn Quyết.

Tác giả: Hương Thùy

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP