Xã hội

"Câu" điện bơm nước cho lúa, một phụ nữ chết thảm

“Câu” điện để bơm nước cho lúa, chị P.T.D.T, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bị giật chết giữa đồng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại khu vực đồng Cao Trấn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 22/6, ông Nguyễn Đình Huy, Trưởng Công an xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đó, sáng 21/6, chị P.T.D.T, (39 tuổi), trú tại thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc đưa máy bơm ra đồng bơm nước tưới cho lúa.

Cái chết thảm thương của chị T. khiến gia đình, người thân, bà con hàng xóm vô cùng đau xót.

Để có điện cho máy bơm hoạt động, chị T. đã kéo một nguồn điện từ hệ thống điện lưới của thôn, do bất cẩn nên đã bị điện giật chết.

Đến khoảng 11h cùng ngày không thấy chị T. về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện thi thể chị ngoài đồng.

Theo ông Huy, hiện, tình trạng người dân tự ý kéo điện lưới ra đồng để bơm nước, sử dụng vào việc riêng cho gia đình trên địa bàn khá phổ biến. Đây là việc làm rất nguy hiểm nên các cơ quan chức năng cần tăng cường phổ biến nhắc nhở người dân trong quá trình sử dụng điện, để đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc.

Được biết, gia đình chị T. hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, có 2 con nhỏ, chồng không có việc làm ổn định.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP