Xã hội

Cất bốc 82 bộ hài cốt Liệt sỹ hy sinh tại Lào trong mùa khô 2016-2017

Ngày 16/3, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng và kiểm tra Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tại nước bạn Lào.

Mùa khô năm 2016 – 2017, mặc dù gặp nhiều vất vả về địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhưng đơn vị đã chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội, công an Lào cung cấp thông tin các phần mộ liệt sĩ để khảo sát, cất bốc và quy tập.

images1352428 anh 5 1
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra cán bộ, nhân viên Mũi 1, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cất bốc hài cốt Liệt sỹ tại Bản Son, huyện Mường Tẹc, tỉnh Xiêng Khoảng

Kết quả, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 82 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xây Xổm Bun, trong đó, có 2 hài cốt Liệt sỹ có họ, tên là Vũ Văn Khanh (hoặc là Khánh) tìm được tại Bản Thà Chọc và Lò Văn Hợp tìm được tại bản Na Ô, huyện Mường Tẹc, tỉnh Xiêng Khoảng.
images1352430 anh 3 1
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra các di vật liệt sỹ tại Đội quy tập Bộ CHQS Nghệ An.

Hiện nay, đơn vị cũng đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh các thông tin phần mộ để tiếp tục cất bốc và quy tập đưa về nước trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hồ Việt

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP