Pháp luật

Cặp vợ chồng cầm đầu tổ chức đánh bạc qua mạng viễn thông quy mô lớn

Căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, tổng cộng số tiền giao dịch liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá của các đối tượng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị bắt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chiều 8/7, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua mạng viễn thông tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc do vợ chồng đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1983, trú xã Đại Lãnh) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1975) chủ mưu, cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, lúc 6h ngày 7/7, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và điều động cán bộ chiến sĩ của Công an các xã, thị trấn đồng loạt tiến hành triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng, gồm Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Văn Trọng, Võ Xuân Hồng (SN 1971), Tăng Tấn Quảng (SN 1972, cùng trú xã Đại Lãnh).

4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Thu, thu giữ 6 ĐTDĐ có chứa dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc; 7 triệu đồng; 8 giấy vay mượn tiền; 5 “sổ đỏ” cùng một số tang vật khác.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Văn Trọng đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc; Võ Xuân Hồng, Tăng Tấn Quảng đã thực hiện hành vi đánh bạc.

Căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất thể hiện, tổng cộng số tiền giao dịch liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá của các đối tượng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021 đến khi bị bắt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP