Pháp luật

Cặp tình nhân tích cực buôn ma túy bất chấp giãn cách xã hội

Hợp cặp bồ với Bảy để mua bán ma túy, vừa kiếm tiền tiêu xài vừa phục vụ nhu cầu nghiện hút của mình. Bất chấp giãn cách xã hội, cả hai tích cực đi giao hàng và bị công an bắt quả tang.

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐT), Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Hoàng Thị Bích Hợp (sinh năm 1986, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) và Nguyễn Đức Bảy (SN 1975, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Hoàng Thị Bích Hợp và Nguyễn Đức Bảy (Ảnh: Đ.L.).

Trước đó, qua theo dõi, trong thời gian TP Đà Nẵng giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thấy nổi lên nhóm khả nghi lợi dụng hẻm sâu, đêm vắng, không có người chốt chặn để giao dịch mua bán ma túy.

Ngày 17/9, các trinh sát bắt quả tang Bảy đang giao ma túy trên đường Cách mạng Tháng Tám. Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bắt giữ Hợp tại nhà riêng.

Qua đấu tranh, Bảy thừa nhận đã cấu kết với Hợp lấy ma túy về bán cho các "con nghiện" kiếm lời trong mùa dịch. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy đá, 2 xe máy, 3 điện thoại di động.

Theo điều tra, Hợp rủ Bảy lấy ma túy về bán lại cho các con nghiện để lấy tiền tiêu xài và bản thân nữ đối tượng này cũng là "con nghiện".

Hiện vụ án đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP