Pháp luật

Cặp tình nhân dùng cyanua đánh bả chó mèo bị khởi tố

Nguyễn Văn Phương và người tình Hoàng Thị Phương bị khởi tố, tạm giam 3 tháng do rải cá khô tẩm cyanua giết hơn 30 con chó mèo.

"Ngoài tội Trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất độc với nhóm trộm chó chuyên nghiệp này", trung tá Mai Anh Tiến, Trưởng công an huyện Như Xuân, cho biết ngày 24/6.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt, khởi tố thêm ba người liên quan về tội Trộm cắp tài sản, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chó mèo chết khi ăn phải bả cá khô chứa cyanua ở xã Thanh Hoà hôm 14/6. Ảnh: Lam Sơn.

Rạng sáng 14/6, người dân xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân phát hiện xác chó mèo nằm la liệt các ngã đường.

Phương và người tình sau đó bị bắt với cáo buộc là thủ phạm. Tại phòng trọ của hai nghi can tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, công an thu 3 kg cá khô dùng làm bả và gần 100 g chất cyanua...

Theo nhà chức trách, đôi tình nhân thuê một ngôi nhà tại xã Vạn Thắng vờ mở quán bán thịt chó nhưng thực tế là nơi tập kết "chiến lợi phẩm" sau khi đi "đánh bả" tại huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân...

Thịt chó ướp lạnh được chuyển ra Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Tổng trọng lượng ước tính lên tới hàng tấn.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP