Trong tỉnh

Cặp đôi dùng súng bắn người tại quán karaoke ở thành Vinh

Trong 2 ngày 29 và 30/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử vụ nổ súng bắn người tại quán karaoke 108 Phan Đình Phùng (TP.Vinh) xảy ra hồi tháng 9/2017.

Trong vụ án này, Vũ Hoài My (tức My cô) bị truy tố 2 tội danh "giết người" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Lê Thanh Hải (tức Hải bạc) bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Vụ án xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 29/9/2017, nhóm thanh niên trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh khoảng hơn 10 người đang hát karaoke trong phòng 210 (số108, đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Cửa Nam, TP.Vinh) thì Vũ Hoài My và Lê Thanh Hải mở cửa bước vào phòng.

Do quen nhau, anh Đào Ngọc Tuấn đang ngồi hát đi ra hỏi liền bị My và Hải dùng súng dọa bắn. Tuấn cãi cự lại liền bị My sử dụng súng quân dụng (Galesi Mod 9) bắn vào đùi. Nghe tiếng súng nổ, nhóm thanh niên đang hát trong phòng liền lao ra đánh My và Hải. My dùng súng bắn vào nhóm người, làm anh Nguyễn Xuân Thông trúng đạn vào bụng, anh Trần Cao Nguyên trúng đạn tay trái. Riêng Hải dùng roi điện dí vào nhóm thanh niên đang lao vào đánh mình. Trong lúc hỗn chiến, Hải và My bị nhóm thanh niên đuổi đánh, tước súng và hung khí.

Bị cáo Vũ Hoài My (trái) và Lê Thanh Hải (phải) trước tòa. Ảnh: Phương Thảo

Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, hành vi sử dụng súng quân dụng bắn vào anh Đào Ngọc Tuấn, Trần Cao Nguyên, Nguyễn Xuân Thông của Vũ Hoài My là nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Đối với Lê Thanh Hải là người đi cùng Vũ Hoài My đến quán karaoke với mục đích là đi lấy nợ. Hải không biết Vũ Hoài My mang theo súng trong người. Trước và trong khi đánh nhau giữa Hải và My không có sự bàn bạc gì. Do đó, Hải không đồng phạm với Vũ Hoài My về hành vi "giết người".

Tuy nhiên, hành vi của Lê Thanh Hải dùng roi điện tấn công người khác tại quán karaoke đã gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của quán, khiến nhân viên và khách hàng hoảng sợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, hành vi của Lê Thanh Hải đã phạm vào tội "gây rối trật tự công cộng".

Đối với hành vi "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng " với khẩu súng Galesi Mod 9 của Vũ Hoài My đã truy tố về tội "giết người"; vì vậy Vũ Hoài My chỉ phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hoài My 7 năm tù giam về tội "giết người", 1 năm tù giam về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng mức hình phạt 8 năm tù giam. Bị cáo Lê Thanh Hải bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng".

Vũ Hoài My (SN 1984), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thử thách 45 tháng 26 ngày về tội "cố ý gây thương tích" vào năm 2012.

Lê Thanh Hải (SN 1983), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh từng có 3 tiền án. Năm 2003 bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử 5 năm 6 tháng tù về tội "cướp tài sản", "cưỡng đoạt tài sản", "trộm cắp tài sản". Năm 2011 tiếp tục bị xử phạt 30 tháng tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2015 bị xử phạt 30 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP