Trong tỉnh

Cấp cứu thành công cụ ông nuốt phải răng giả mà không biết

Móc họng, uống nước thật nhiều hay ăn miếng thức ăn để trôi dị vật là cách thông thường áp dụng tại nhà khi bị hóc dị vật. Nhưng thực sự cách này không hiệu quả, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng.

Vỏ bao phim của vỉ thuốc, xương cá, tăm, … là các dị vật đường tiêu hóa thường gặp khi nuốt phải có thể làm rách thực quản, khi đến dạ dày có thể gây nghẹt môn vị dạ dày, thậm chí làm thủng ruột. Những trường hợp này đều phải can thiệp ngoại khoa để lấy dị vật ra.

Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Vinh cấp cứu thành công cho cụ ông nuốt phải răng giả mà không biết. Anh Thiệu, người nhà của ông P.B.Thát 81 tuổi, ở Anh Sơn (Nghệ An), cho biết: “Buổi tối sau khi uống thuốc xong, ông Thát có biểu hiện nuốt nghẹn, khó thở, không nói được. Mặc dù đã thử các biện pháp tại nhà uống nước, nuốt cơm và đưa ông đến cơ sở y tế gần nhà để chữa trị nhưng tình trạng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng ngày ông càng cảm thấy đau tức ngực và khó thở hơn. Ngay lập tức, người nhà hoảng sợ liền đưa ông đến Bệnh viện Quốc tế Vinh cấp cứu”.

Chiếc răng giả được các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh lấy ra từ thực quản ông P.B

Khi tiến hành nội soi thực quản dạ dày, bác sĩ phát hiện dị vật lớn, cứng nằm ở miệng thực quản không thể thực hiện lấy ra bằng nội soi ống mềm. Chụp Xquang: dị vật nằm 1/3 trên của thực quản, tì đè 2/3 khí quản. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở nhiều, huyết áp cao 180/100 mmHg. Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành nhập viện và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết trước khi nội soi cấp cứu lấy dị vật. Ca nội soi diễn ra 30 phút, dị vật lấy ra là hàm răng giả chiếm 1/3 thực quản, kích thước 0.5x 3cm.

BSCKI Hoàng Đức Huy, Trưởng khoa Liên chuyên khoa khuyến cáo: “Để hạn chế sự cố này xảy ra, thay vì sử dụng hàm tháo lắp bạn nên sử dụng các phương pháp trồng răng cố định như cầu răng sứ hoặc cấy ghép implant. Khi lỡ nuốt răng giả không nên cố mọc họng hay nuốt để trôi dị vật mà đến ngay cơ sở y tế uy tín. Trong quá trình ăn uống cần phải thận trọng để tránh trường hợp hóc dị vật gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và đôi khi nguy hiểm đến tính mạng”.

Sau khi loại bỏ “hàm răng giả” khỏi thực quản, sức khỏe ông P.B Thát đã ổn định và tổn thương vùng thực quản hồi phục và ăn uống trở lại bình thường.

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP