Thế giới

Cảnh sát Thái Lan bắt được kẻ chủ mưu vụ thảm án ở tỉnh Krabi

Những khoản nợ và những lời dọa giết dường như là động cơ chính trong loạt thảm án sát hại 8 người là thành viên trong một gia đình ở huyện Ao Luk, tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan vào tuần trước.

Sau 6 ngày ráo riết điều tra, hôm 17-7 tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát đã bắt được nghi phạm là chủ mưu ra tay sát hại cả gia đình tên Bannopwongsakul, 41 tuổi, là cư dân ở Phangnga. Ngoài tên này, cảnh sát còn bắt thêm 7 người nữa nằm trong nhóm hung thủ.

Vụ bắt giữ diễn sau vụ thảm án xảy ra vào ngày 10-7 tại nhà trưởng thôn Worayut Sanglang, 46 tuổi. Ông Worayut cùng vợ và 3 đứa con gái nằm trong số các nạn nhân bị giết hại.

Nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát Bannopwongsakul, 41 tuổi - Ảnh: Bangkok Post

Bannopwongsakul là chủ kinh doanh cho vay bằng cách thế chấp đất. Worayut – người bị giết có liên quan đến việc mượn nợ của Bannopwongsakul.

Theo cảnh sát, Bannopwongsakul và các tay súng đã xông vào nhà buộc trưởng thôn Worayut gọi điện cho bạn mượn 500.000 baht để trả nợ cho hắn ta nhưng không thành. Tức tối tên này cùng đồng bọn đã xuống tay sát hại cả nhà.
Trước đó, Bannopwongsakul đã hai lần đến nhà Worayut để đòi nợ .

Cảnh sát thẩm vấn Bannopwongsakul (áo xanh dương) - Ảnh: Bangkok Post

Tác giả: Anh Duy

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP