Thế giới

Cảnh sát ôm bom chạy 1 km cứu 400 học sinh

Một cảnh sát Ấn Độ đã được ca ngợi là người hùng sau khi vác một quả bom chạy 1 km để bảo vệ tính mạng của 400 học sinh, Telegraph đưa tin ngày 30-8.

Cảnh sát nói trên là Abhishek Patel, 40 tuổi. Ông Patel đã vác trên vai quả bom nặng 10 kg để đưa nó ra khỏi khu vực dân cư, trường học ở bang Madhya Pradesh.

Ông Patel đã hành động bất chấp hiểm nguy sau khi được thông báo rằng lực lượng xử lý bom không thể phản ứng tức thì được.

Ông Abhishek Patel, 40 tuổi. Ảnh: Twitter

"Vì đó là khu dân cư và trường học, mục đích duy nhất của tôi là mang quả bom đi càng xa càng tốt. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi học được rằng nếu quả bom phát nổ, nó có thể gây thiệt hại cho khu vực trong vòng bán kính 500 m" – ông Patel khẳng định với NDTV.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguồn gốc của quả bom.

Sau vụ việc, ông Patel nhận được nhiều lời ca ngợi và đã được thưởng số tiền 50.000 IRN (khoảng 780 USD) vì hành động dũng cảm của mình.

Người hùng Patel vác bom trên vai chạy 1 km để cứu 400 học sinh. Ảnh: CEN

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguồn gốc của quả bom nặng 10 kg. Ảnh: CEN

Ở một diễn biến khác, hơn 600.000 người dự kiến sơ tán khỏi trung tâm TP Frankfurt, bang Hesse – Đức sau khi một quả bom khổng lồ được phát hiện dưới lòng đất.

Theo thông tin được CNN đăng ngày 31-8, quả bom nêu trên sót lại sau Thế chiến II và được phát hiện vào hôm 29-8 tại một công trường xây dựng trên đường Wismarer.

Cảnh sát Frankfurt cho biết việc sơ tán diện rộng là cần thiết trong lúc cảnh sát tiến hành thu giữ quả bom.

Quá trình sơ tán sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 3-9, giới chức trách cho biết.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, hơn 50.000 người đã nhận lệnh sơ tán khỏi TP Hanover (Đức) sau khi một quả bom được phát hiện tại một điểm công trình ở quận Vahrenwald.

Công trường, nơi phát hiện ra quả bom, nằm trên đường Wismarer. Ảnh: EPA

Tác giả: Cao Lực (Theo Telegraph, CNN)

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP