Thế giới

Cảnh sát Bỉ tá hỏa vì Liên đoàn Thổ bị đặt bom

Một tuyến phố ở Brussels, Bỉ, hiện đang bị phong tỏa sau khi cảnh sát phát hiện một thiết bị nổ đặt trước trụ sở Liên đoàn người Thổ.

Hãng tin Express của Anh dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết đó là một quả bom tự tạo, đặt trước tòa nhà 72 phố Josaphat thuộc quận Schaerbeek, nơi có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.

Hình ảnh vô hiệu hóa quả bom. (Ảnh: Twitter/Express)

Denis Goeman – phát ngôn viên Cơ quan công tố Brussels – mô tả thiết bị kể trên gồm một bình gas và hệ thống đánh lửa bọc túi nilon. Đội rà phá bom mìn đã vô hiệu hóa quả bom này.

Hình ảnh vô hiệu hóa quả bom. (Ảnh: Twitter/Express)

Các nhà chức trách đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được kẻ tình nghi.

Hình ảnh vô hiệu hóa quả bom. (Ảnh: Twitter/Express)


Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Brussels vẫn đang trong tình trạng tăng cường an ninh cao độ sau vụ khủng bố kinh hoàng bằng xe tải tại một chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức vừa qua.

Tác giả bài viết: Thanh Hảo

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP