Xã hội

Cảnh mưa ngập diện rộng, giao thông gián đoạn nhiều nơi ở Hà Nội

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội ngập úng. Các phương tiện khó khăn di chuyển, ùn tắc hàng giờ đồng hồ sáng 21/7.

Cơn mưa kéo dài từ tối 20/7 đến sáng 21/1 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông gián đoạn, thậm chí tê liệt.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm đến sáng 21/7 trên hầu khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh chụp tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông).

Nhiều nơi ngập úng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh chụp ở khu vực Cầu Đuống.

Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội là một trong những điểm đen về ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng nay, nhiều ôtô và xe máy gặp sự cố khi di chuyển qua đây.

Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất tập trung tại Bắc Thăng Long (194,9 mm), Thanh Xuân (141 mm), Hà Đông (139 mm). Các điểm úng ngập, đọng nước xảy ra tập trung tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa... với mức ngập bình quân 0,15 - 0,3 m. Lượng mưa lớn vượt quá năng lực của hệ thống thoát nước Hà Nội.

Tại Đại lộ Thăng Long đoạn qua khu đô thị An Khánh, Thiên đường Bảo Sơn nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Nhiều xe máy chết máy khi đi qua khu vực này vì ngập sâu, người điều khiển phương tiện phải dắt bộ một đoạn dài.

Một công ty trên dọc Đại lộ Thăng Long huy động bơm nước từ trong kho ra ngoài đường lớn và đắp kè để tránh nước tràn vào kho bãi.

Đường Lê Trọng Tấn, đoạn trước khu đô thị An Khánh, hàng loạt xe chết máy khi lưu thông. Một số ôtô phải nhờ đến xe cứu hộ giao thông.

Đường gom Đại lộ Thăng Long...

... giao thông tê liệt hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông.

Đường Trường Chinh đang thi công, đoạn đường hẹp, ngập úng, ngổn ngang vật liệu xây dựng khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20/7 đến sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa với lượng rất lớn. Đến 10h, mưa vẫn trút xuống khắp địa bàn, dù lượng đã giảm.

Đường Triều Khúc (Thanh Trì) ngập sâu, người dân phải gia cố bao tải, gạch đá trước cửa nhà để tránh nước ngập vào bên trong.

Hơn 300 m tuyến đường Triều Khúc bị ngập úng, có nơi nước dâng lên đến hông người lớn. Việc đi lại của người dân qua các tuyến đường ở đây vô cùng khó khăn.

Trên phố Quan Nhân, một người dân do khó quan sát đã điều khiển xe máy đi vào vũng nước sâu, ngã xuống đường.

Nhiều đoạn trũng sâu, nhiều phương tiện không dám lưu thông qua.

Đến 11h, mưa giảm hẳn. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn từ trước đó nên tình trạng ngập nước vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trẻ con trên phố Triều Khúc mang xô chậu, vợt lưới vớt cá giữa hôm ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong sáng mai (22/7), khả năng cao xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP