Trong tỉnh

Cản trở nâng cấp trạm điện, chính quyền xã đâu rồi?

Một số người không am hiểu pháp luật đã xúi giục, khi đơn vị thi công đến đào móng chôn cột bị bà Lan cản trở không cho thi công...

Đã có vật liệu nhưng đơn vị thi công phải rút lui

Đợt lũ lụt vừa qua, trạm biến áp Quỳnh Thọ I đóng trên địa bàn xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị nước ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc cung cấp điện cho người dân và nguy cơ mất an toàn rất cao nên điện lực huyện Quỳnh Lưu đã đề xuất với Công ty Điện lực Nghệ An cho nâng cấp.

Chấp thuận đề xuất trên, điện lực Nghệ An và TCty Điện lực miền Bắc đã cho nâng cấp trạm biến áp 320 KVA này thành trạm treo để đảm bảo an toàn và cung cấp điện cho người dân, tổng kinh phí 160 triệu đồng do Công ty Việt Phương thi công với hạng mục đào móng đổ cột bê tông và chuyển trạm biến áp từ trong trạm cũ ra cột treo cao trên 3 mét. Khi hoàn thành thì bàn giao cho điện lực Quỳnh Lưu quản lý.

Sẽ không có chuyện gì nếu người dân am hiểu pháp luật. Tuy nhiên sát trạm này là ngôi nhà của bà Ngô Thị Lan còn cách trạm điện 6 mét. Theo quy định về đảm bảo an toàn lưới điện thì trạm biến áp cách mép tường nhà dân 2 mét với điện áp 22 kv và 3 mét với điện áp 35 kv thì cột điện này phải cách nhà bà Lan là 2 mét.

Công nhân đang đo móng thi công phải dừng lại

Tuy nhiên đơn vị thi công vẫn đưa cột cách tường nhà bà Lan 3,5 mét theo yêu cầu của gia chủ và chính quyền địa phương xã Quỳnh Thọ cũng đã có văn bản yêu cầu bà Lan thực hiện. Đến cuối ngày 15/11 gia đình bà Lan đã chấp nhận để đơn vị thi công theo đúng pháp luật.

Thế nhưng một số người không am hiểu pháp luật đã xúi giục, khi đơn vị thi công đến đào móng chôn cột bị bà Lan cản trở không cho thi công. Hiện nay đơn vị thi công đã mất hàng chục triệu đồng đổ bê tông để tiến hành lắp đặt, nhưng bà Lan vẫn không cho thi công.

Lẽ nào chỉ vì một người dân chống đối, vi phạm pháp luật mà chính quyền địa phương xã Quỳnh Thọ và ngành điện không có biện pháp mạnh để bảo vệ thi công một công trình phục vụ an sinh xã hội?

Trạm biến áp xuống cấp

Móng đổ cách nhà dân 35m nhưng bà Lan vẫn không cho thi công

Tác giả: MINH HUYỀN

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP