Kinh tế

Cận Tết Nguyên đán, cá ngừ đại dương “cung không đủ cầu”

Giá cá ngừ đại dương tại các cảng cá ở Nam Trung Bộ bất ngờ tăng mạnh. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua loại cá ngừ để xuất khẩu sang thị trường cao cấp.

Theo tin tức trên báo Dân trí, trong những ngày gần đây, các tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương ở Nam Trung Bộ đã lần lượt về bờ. Chuyến biển này, đa phần các tàu đều đạt từ 30-50 con cá ngừ đại dương, tương đương 1,2-2 tấn. Ông Trần Ngọc Ninh (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) cho biết, tàu ông bán cá ngừ đại dương với giá 110.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng/kg so với các tháng trước.
Cá ngừ đại dương đang được doanh nghiệp thu mua với giá cao.(Ảnh: Dân trí)
Với mức giá này, mỗi tàu câu cá ngừ đại dương cũng lãi 40-50 triệu đồng/chuyến. Giá cá tăng khiến ngư dân phấn khởi nên nhiều ngày qua, các tàu cá lại đồng loạt ra khơi đánh bắt qua Tết Nguyên đán.

Báo VietnamPlus cũng đưa tin, tại tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nhiều tàu cập cảng mang theo từ 35-50 con cá ngừ đại dương, tương đương 1-1,5 tấn.

Theo ông Trần Văn Đạt, Tổ trưởng Tổ Hợp tác nghề cá Phước Đồng liên kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng, chuyến biển đầu tiên của năm 2017, các chủ tàu đánh bắt cá ngừ đại dương tham gia Tổ hợp tác bán cá với giá 108.000 đồng/kg.

Ngoài ra, khi thu mua doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm 2.000 đồng/kg cá và trao thưởng 3 triệu đồng cho chủ tàu nào bảo quản cá đạt chất lượng tốt.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa), nguyên nhân khiến giá cá ngừ đại dương tăng trong thời điểm đầu năm 2017 là do cung không đủ cầu, ngư dân đánh bắt cũng đạt tương đối chứ không đậm đà như thời điểm trước.

Theo bà Thanh, do hiện tượng El Nino cùng với việc bảo quản thủ công của ngư dân nên chất lượng cá ngừ đại dương cũng chưa thực sự tốt. Điều này không chỉ khiến ngư dân bị thiệt hại mà doanh nghiệp cũng gặp khó khi thu mua, xuất khẩu sang các thị trường hàng đầu thế giới.

Được biết, cá ngừ đại dương chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, khối EU, ASEAN… Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho biết, gần đây họ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Hiện số tàu khai thác cá ngừ ở 3 tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa là hơn 3.000 tàu, trong đó có hơn 2.000 tàu làm nghề câu, còn lại là nghề lưới vây, lưới rê.

Theo Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, tỉnh này có hơn 200 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, với sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 4.000 tấn.

Tác giả bài viết: Nhân Văn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP