Nhà đẹp

Căn hộ 80m² với phong cách Scandinavian đẹp đến từng chi tiết nhỏ của gia đình cô giáo trẻ ở Hà Nội

Căn hộ với diện tích vừa phải nhưng lại chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người khi ngắm nhìn nhờ lựa chọn phong cách trang trí Scandinavian.

Với những ai yêu nét đẹp tinh tế, sang trọng, đơn giản đến từng chi tiết nhưng cũng vô cùng trẻ trung, ấn tượng, chắc chắn sẽ yêu ngay căn hộ nhỏ xinh của gia đình chị Lê Phương (Hà Nội). Vốn là cô giáo dạy Văn, chị Lê Phương rất thích được trở về tổ ấm của mình, nơi mà từng góc nhỏ được anh chị chăm chút kỹ lưỡng, không quá rộng rãi và cầu kỳ trong cách trang trí, nhưng chính những chi tiết nhỏ xinh, những góc nhỏ giản dị ấy lại đủ làm cho mọi người trong gia đình cảm thấy ấm cúng, bình yên khi bước chân về nhà sau mỗi ngày bận rộn.
1img 0108 1490064369760
Vẻ đẹp đậm chất Scandinavian trong thiết kế không gian sống nhà chị Lê Phương.
2img 0237 1490064392978
Gia đình nhỏ của chị Lê Phương.

Chủ nhân của căn hộ xinh xắn tâm sự: “Mình mua căn hộ này vì thích địa điểm ở đây, đi lại tiện lợi, đông dân cư, có nhiều dịch vụ và tiện ích nhưng vẫn yên tĩnh và sạch sẽ”.

Nói về lý do chọn phong cách Scandinavian, chị Phương cho biết, chị mong muốn có một tổ ấm yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy, Scandinavian luôn là phong cách anh chị nghĩ tới đầu tiên khi lên ý tưởng thiết kế, trang trí căn hộ. Hơn nữa, với diện tích vừa phải, chỉ vỏn vẹn 80m2 này, mọi góc nhỏ càng đơn giản, chị càng cảm thấy thích thú khi tổ ấm của mình luôn sáng, sạch và thoáng.

Để tạo sự thoáng đãng cho căn hộ, vợ chồng chị Lê Phương đã thống nhất không sử dụng vách ngăn hay tường thạch cao như cách trang trí, ngăn chia không gian thông thường. Không gian phòng khách tiếp nối liền mạch với nơi ăn uống và bếp nấu. Khoảng không gian chính này cũng được bố trí ở khu vực ngay cạnh cửa ra vào. Không gian rộng, nhiều ánh sáng từ cửa sổ và ban công giúp phong cách Scandinavian cũng trở nên nổi bật và ấn tượng hơn.

3img 0101 1490064442695
Không gian sinh hoạt chung nối liền với nơi nấu nướng, ăn uống của gia đình.

Toàn bộ không gian chính được sử dụng xanh da trời làm gam màu chủ đạo. Bức tường đặt kệ ti vi được chọn làm vị trí trung tâm với điểm nhấn màu xanh. Không gian sử dụng màu trắng làm gam màu chủ đạo. Phụ kiện với sắc đỏ cam tươi vui như nét nhấn nhá cá tính và nổi bật cho góc chuyện trò của gia đình.

4img 0092 1490064481982
Nơi tiếp khách được đặt gần cửa sổ.

Đối diện với góc đặt sofa là khoảng diện tích nhỏ xinh dành cho chức năng đọc sách, thư giãn của mọi người trong gia đình. Chị Lê Phương rất thích đọc sách nên chị đã tận dụn ngay khoảng tường này để lắp đặt kệ sách kèm ghế ngồi. Đây cũng là góc mà bé Su, con gái chị rất thích thú được chơi đùa vui vẻ mỗi tối.
5img 0080 1490064508152
Góc đọc sách là nơi được gia đình chị Phương, đặc biệt là bé Su vô cùng yêu thích.
6img 0199 1490064537518
Chị Lê Phương bài trí những cuốn sách yêu thích ngay ngắn, gọn gàng trên kệ.

Nét tinh tế, đậm chất Scandinavian không chỉ thể hiện ở gam màu trắng xuyên suốt trong không gian chính mà còn thể hiện trong từng chi tiết nhỏ như sàn gỗ, họa tiết của rèm cửa, ánh sáng tự nhiên hài hoà với ánh sáng của đèn trong phòng. Không gian căn hộ 80m² này còn vô cùng khoáng đạt nhờ có 3 mặt thoáng.

Góc nấu nướng, ăn uống hàng ngày được bố trí khéo léo ở ngay cạnh cửa sổ, nơi ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời. Góc bếp gọn gàng với hệ thống tủ gắn ở hai bức tường vuông góc cạnh cửa sổ. Màu xanh da trời vẫn được chọn làm màu nhấn giúp không gian trắng nhỏ xinh trở nên rộng rãi và ấn tượng hơn.
7img 0211 1490064562574
Góc bếp màu trắng tinh khôi với điểm nhấn ấn tượng từ màu xanh da trời.

8img 0204 1490064589673
Góc nhỏ xinh xinh trong căn hộ ấm cúng.
9img 0208 1490064610432
Bộ bàn ăn được đặt ngay cạnh bếp nấu. Mặt bàn kính kết hợp với những chiếc ghế nhiều màu sắc mang đến góc sum vầy mỗi tối của gia đình thêm vui nhộn, ấm cúng.

10img 0198 1490064636777
Lọ hoa bưởi dịu dàng hương thơm trên bàn ăn tạo nên những nét vô cùng tinh tế cho toàn bộ không gian.

11img 0191 1490064688792
Chị Phương đặt thêm ở tủ bếp những chậu cây, chậu hoa giúp không gian sống gần hơn với thiên nhiên.

Chị Lê Phương cho biết, vợ chồng chị đã mất kha khá thời gian để vừa lên ý tưởng trang trí, vừa tự đi tìm rèm, các phụ kiện, chọn lựa từng chậu hoa… sao cho vừa đơn giản vừa tone sur tone với phong cách và màu sắc đã định hình sẵn.

Không gian nghỉ ngơi của vợ chồng chị Lê Phương cũng được bố trí nội thất đơn giản, lựa chọn màu sắc đúng theo tinh thần của phong cách Scandinavian. Màu trắng vẫn được lựa chọn làm gam màu chủ đạo cho không gian nghỉ ngơi. Những họa tiết trên vách ngăn, trên giấy dán tường hay trên chăn ga… là cách để chị Phương thổi nét dịu dàng, bình lặng của cuộc sống hiện tại vào căn phòng mà chị yêu thích. Chốn nghỉ ngơi của vợ chồng chị càng thêm lãng mạn nhờ có sự hỗ trợ của ánh sáng và sự gọn gàng từ cách bố trí kệ, tủ khoa học, ngay ngắn.

12img 0113 1490064728902
Phòng ngủ của anh chị toát lên vẻ dịu dàng, yên tĩnh.
13img 0151 1490064768352
Điểm nhấn của căn phòng từ bức tường hoạ tiết hoa lá kết hợp ánh sáng trắng mềm mại.
14img 0122 1490064825802
Góc làm việc được ngăn cách với giường ngủ bằng vách ngăn hoạ tiết.

15img 0135 1490064858947
Góc làm việc nhỏ xinh trong phòng ngủ.

Căn phòng riêng của cô con gái nhỏ cũng được vợ chồng chị Lê Phương chăm chút đặc biệt. Một chút biến tấu, kết hợp giữa Scandinavian với phong cách hiện đại, căn phòng nhỏ trở nên đáng yêu và xinh xắn hơn bao giờ hết. Không gian được chọn giường tầng màu trắng nổi bật trong gam màu hồng phớt đẹp dịu dàng cho cô con gái nhỏ.
16img 0177 1490064933642
Phòng ngủ của con gái được chị Phương trang trí với gam màu pastel.

17img 0166 1490064957025
Góc yêu thích của bé Su.
18img 0188 1490065006890
Bàn học của bé cũng được vợ chồng anh chị chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Tác giả bài viết: Mộc Hương - Ảnh: Bảo Hòa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP