Thế giới

Cận cảnh nơi an nghỉ nguy nga của Bush 'cha'

Sau quốc tang tại Washington và một buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ St. Martin, cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush "cha") sẽ được mai táng tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W. Bush, Fox News đưa tin.

Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W. Bush được khánh thành vào ngày 6/11/1997 và được mở cửa cho công chúng tham quan không lâu sau đó. Công trình này do công ty kiến trúc Hellmuth, Obata & Kassabaum thiết kế và nằm trên một diện tích rộng 360.000 m2 trong khuôn viên Đại học Texas A&M.

Các cựu Tổng thống Mỹ cùng chụp ảnh lưu niệm trước bảo tàng. (Ảnh: AP)

Đây là nơi trưng bày những kỷ vật liên quan tới tổng thống thứ 41 của nước Mỹ và phu nhân Barbara Bush cũng như các tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cố tổng thống.

Tượng đài cố Tổng thống George H.W. Bush trong khuôn viên bảo tàng. (Ảnh: AP)

Bên ngoài bảo tàng là vườn hồng Barbara Bush, một hồ nước nhỏ và khu mộ của gia đình Bush. Phu nhân Barbara, qua đời vào hồi tháng Tư, và con gái Robin, mất từ khi lên 4 vì bệnh bạch cầu cũng an nghỉ tại đây.

Khu mộ của gia đình Bush. (Ảnh: Houston Chronicle)

Cố Tổng thống George H.W. Bush từ trần vào tối 30/11 tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh.

Các du khách tới viếng mộ phu nhân Barbara. (Ảnh: Houston Chronicle)

Ông là tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, nhiệm kỳ 1989 - 1993, đồng thời là cha của cựu Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush (Bush "con") và Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Florida.

Hồ nước nhỏ cạnh khu mộ của gia đình Bush. (Ảnh: Houston Chronicle)

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP