Kinh tế

Cận cảnh khu du lịch không phép trong danh thắng quốc gia

Một khu du lịch được xây dựng hoành tráng với hàng loạt các công trình kinh doanh dịch vụ du lịch, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đã ngang nhiên mọc ngay giữa danh thắng quốc gia Kim Sơn (Thanh Hóa).

Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã không kịp thời ngăn chặn, đến khi các công trình gần như đã hoàn thành đi vào khai thác du lịch thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa mới đi kiểm tra, dừng mọi hoạt động, khiến vẻ đẹp hoang sơ của danh thắng quốc gia Kim Sơn bị xâm hại nghiêm trọng.

Hình ảnh danh thắng quốc gia Kim Sơn bị xâm hại nghiêm trọng bởi các hoạt động xây dựng trong vùng lõi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép

Quần thể động Kim Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh thắng quốc gia vào năm 2009. Danh thắng này được bao bọc bởi 29 ngọn núi đá vôi, trải dài khoảng 3.000 m, cao hơn 500 m. Điểm nhấn của thắng cảnh là có một hệ thống hang động tuyệt đẹp dài khoảng 2 km được người dân phát hiện vào năm 1919.

Thời phong kiến, danh thắng này đã được xem là chốn bồng lai tiên cảnh, nhiều tao nhân mặc khách ghé thăm. Hiện trên vách đá trong các hang động còn lưu lại gần 20 bài thơ ca ngợi núi và hang động Kim Sơn của các văn nhân ngày trước.

Thế nhưng, chứng kiến danh thắng bị đào xới khắp nơi để xây dựng khu vui chơi, nhà hàng, homestay... khi chưa được nghiên cứu, thẩm định của các ngành chức năng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Hình ảnh khu du lịch "chui" trong danh thắng quốc gia Kim Sơn được Báo Người Lao Động ghi lại:

Ngay lối vào vùng lõi, một loạt nhà sàn đã và đang được xây dựng

Đây là 1 nhà sàn đã hoàn thành và đã đưa vào kinh doanh du lịch

Còn đây là một nhà sàn khác đang được hoàn thiện. Dù đã bị yêu cầu dừng mọi hoạt động thế nhưng ngày 27-2, phóng viên nhận thấy thợ vẫn làm việc bình thường

Đường vào hang động bị dựng barie ngăn lại, ngay bên trái là hình ảnh núi đá bị đào xới nham nhở

Vẻ đẹp của những dãy núi đá hoang sơ đã bị tàn phá nghiêm trọng ngay trong vùng lõi

Phía trong, ngay sát đường lên động Kim Sơn, một khu tổ chức sự kiện hoành tráng đã được mọc lên

Theo quảng cáo, khu này có sức chứa khoảng 400-500 người

Đường lên động Kim Sơn nham nhở các công trình, vật liệu vứt ngổn ngang

Sâu vào phía trong, một loạt các nhà bê-tông cốt thép dạng homestay đang được xây dựng

Để làm những công trình này, đất đá, cây cối đã bị xới tung

Bến thuyền chưa được cấp phép nhưng đã bán vé thu tiền 90.000 đồng/lượt

Xe điện cũng đã hoạt động với giá vào thăm hang động 30.000 đồng/lượt

Bảng quảng cáo các dịch vụ được đặt ở quầy lễ tân trong vùng lõi danh thắng Kim Sơn

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP