Thể thao

Cận cảnh dàn sao đội bóng 'đại gia' Malaysia đến tập trên sân Vinh

Chiều nay (27/2) trên sân Vinh, CLB Johor Darul Tazim đã có buổi tập làm quen sân, trước khi đối đầu SLNA vào ngày mai trong khuôn khổ AFC Cup. CLB này chỉ mang sang Việt Nam 16 cầu thủ nhưng đây đều là những tuyển thủ khá chất lượng.

Trước ngày sang Việt Nam, đại diện của Malaysia đã kịp thời bổ sung một HLV mới. Đó là trợ lý Raul Longhi, chiến lược gia người Argentina đã từng 3 năm làm việc cho Johor DT, ông này cũng đã có thâm niên kinh nghiệm làm việc tại Tây Ban Nha. Ảnh: Thành Cường

L. Corbin-Ong, trung vệ gốc Canada vừa nhập quốc tịch Malaysia là cầu thủ nổi bật trong hàng phòng ngự Johor DT. Cầu thủ sinh năm 1991 cao 1m83, từng nhiều năm thi đấu tại châu Âu. Tiền đạo Phan Văn Đức của SLNA được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với cầu thủ này. Ảnh: Trung Kiên

Ngoài ra, Johor DT còn mang theo hậu vệ Mohd Aidil Zafuan, tuyển thủ QG Malaysia. Cầu thủ này có lối chơi rất chắc chắn, thiên về thể lực và nhiều tiểu xảo. Ảnh: Thành Cường

Ngày mai, bộ đôi tiền vệ Sỹ Sâm - Khắc Ngọc sẽ có dịp đối đầu với cặp tiền vệ từng làm mưa làm gió tại Đông Nam Á là Gary Steven (12) và đội trưởng Safiq Rahim. Ảnh: Trung Kiên

Tiền vệ Kunanlan Subramaniam, cầu thủ không còn xa lạ gì với các tuyển thủ QG Việt Nam. Cầu thủ 31 tuổi này đã có 72 trận khoác áo ĐTQG Malaysia. Ảnh; Thành Cường

Tiền đạo Figueroa Herrera người Argentina là gương mặt đáng chú ý trên hàng công Johor với 2 bàn thắng sau 4 trận đấu tại giải quốc nội. Theo quan sát, HLV đội bạn đã không mang theo cầu thủ nguy hiểm nhất của mình là Pereyra Díaz - ngoại binh ghi một bàn thắng và kiến tạo 1 đường chuyền thành công trong trận gặp Persija Jakarta ngày ra quân AFC Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên

Trong chuyến làm khách lần này, Johor DT không mang sang thủ môn tốt nhất của mình là người gác đền số 1 của ĐTQG Malaysia - thủ môn Mohd Farizal. Theo đó, họ mang sang 2 thủ môn dự bị là Mohd Izham Tarmizi (26 tuổi) và Muhd Haziq (20 tuổi). Ảnh: Thành Cường

HLV đội bóng này yêu cầu các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong vòng 15 phút và sau đó tập kín. Mặt cỏ sân Vinh sau nhiều ngày bảo dưỡng đang rất xanh và phẳng, hứa hẹn một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Trung Kiên

Tại sân phụ, tiền vệ Võ Ngọc Toàn phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội tập luyện vì chấn thương gót chân. Ảnh: Thành Cường

Tiền đạo Michael Olaha sẽ là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất trên hàng công SLNA. HLV Raul Longhi bên phía Johor DT vào buổi họp báo sáng nay cũng đánh giá rất cao tiền đạo người Nigeria. Ảnh: Trung Kiên

Tác giả: Thành Cường - Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Cận cảnh ,SLNA ,tập luyện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP