Trong nước

Cận cảnh 2 cây xăng lậu, 'nguỵ trang' kín mít ở Hà thành

Cây xăng được ngụy trang kín mít, người ngoài không thể xâm nhập cũng như vào mua xăng.

cay xang

Bãi đỗ xe tại lô C8 Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội được quây tôn kín mít.
cay xang 1

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, bãi xe này được công ty Hải Vân Group thuê lại từ một công ty khác.
cay xang 2

Hàng ngày, hàng trăm xe khách của Hải Vân Group về tập kết tại đây
cay xang 3

Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên Tiền Phong phát hiện một cây xăng trái phép được ngụy trang kín đáo trong góc bãi xe này.
cay xang 4

Xe téc chở xăng mang biển Thái Bình đang chuẩn bị đổ xăng xuống hầm chứa của cây xăng lậu.
cay xang 5

Nhân viên cây xăng lậu ở C8, Nam Trung Yên đổ xăng cho khách.
cay xang 6

Tại bãi đất thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng có một bãi xe của công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên liên doanh liên kết với Cty Phú Nguyên kinh doanh bãi đỗ xe.
cay xang 8

Góc trong cùng bên phải của bãi xe này cũng có một cây xăng cũ kỹ, tồi tàn
cay xang 9

Nhân viên cây xăng nằm ngủ trên bàn, ngay phía sau cột xăng.
cay xang 10

Tất cả xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ của Thiên Thảo Nguyên đều về đây đổ xăng mỗi ngày.
cay xang 11

Theo một người kinh doanh dịch vụ vận tải, mỗi chiếc xe khách chạy tiêu thụ hết khoảng 1.250 lít xăng dầu/tháng. Nếu nhân lên 300 đầu xe thì lượng xăng/dầu tiêu thụ lên đến hàng trăm nghìn lít.

Tác giả bài viết: Tuấn Nguyễn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP