Trong nước

Cán bộ tư pháp mất việc vì giả chữ ký chủ tịch phường

Ông Nguyên mạo chữ ký của nữ chủ tịch phường ở Đà Nẵng để giúp người nhà làm thủ tục xin cấp điện nước xây nhà trái phép.

Chiều 8/5, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết đã ký quyết định buộc thôi việc với ông Nguyễn Hoàng Nguyên (cán bộ Tư pháp - hộ tịch phường Hòa Hiệp Nam).

Ông Nguyên bị xác định đã làm giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, để hợp thức hóa đơn xin xác nhận nhà ở làm thủ tục đăng ký cấp điện, nước sinh hoạt của một hộ dân trên địa bàn phường.

"Việc giả chữ ký của ông Nguyên không phải để lấy tiền tư lợi cá nhân mà giúp người nhà mắc điện, nước xây dựng nhà trái phép", ông Hưng nói.

Chữ ký của chủ tịch phường Hòa Hiệp Nam bị ông Nguyên làm giả. Ảnh: N.T.

Trước đó ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra công trình hộ ông Trần Ngọc Thành (tổ 3) đã phát hiện việc xây nhà trái phép. Đơn xin xác nhận nhà ở có nhiều nghi vấn khi người làm đơn ngày 15/11/2017 nhưng phường lại đóng dấu xác nhận ngày 10/11.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng phát hiện chữ ký của chủ tịch phường bị làm giả. Ông Nguyên thừa nhận đã photocopy chữ ký của bà Lệ lên đơn xin xác nhận nhà ở của ông Thành, lấy con dấu của phường đóng vào.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP