Trong nước

Cán bộ đánh bạc được bổ nhiệm PGĐ: 'Ai cũng đồng tình'

Theo ông Vượng, bên thừa Phó giám đốc phải chuyển đi, còn bên thiếu cần phải kiện toàn.

Xung quanh xôn xao vụ cán bộ đánh bạc được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, ngày 28/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang xác nhận, ông là người ký quyết định điều động ông Vũ Văn Hữu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đến nhận công tác tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường.

Theo quyết định, ông Hữu được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường thời hạn 5 năm (60 tháng) kể từ ngày 01/02/2019; Phân công phụ trách Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường kể từ ngày 01/02/2019 đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường.

Ông Vũ Văn Hữu được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường Bắc Giang. Ảnh: Báo Giao thông

Về thông tin Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có băn bản chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và báo cáo trước ngày 5/3, ông Vương cho rằng, ông đã nhận được văn bản chỉ đạo.

Nói về việc ký quyết định bổ nhiệm ông Hữu làm Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường, vị Giám đốc Sở này cho biết: "Việc ông Hữu đánh bạc xảy ra từ năm 2014 và theo quy định, nếu cán bộ bị kỷ luật từ thời điểm đó, sau này người ta phấn đấu, rèn luyện tốt, được khen thưởng, bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ đều đảm bảo thì việc điều động đó là đúng quy trình".

Theo ông Vượng, trước đó, ông đã nhận được thông báo, trường hợp của ông Hữu là đánh bài, không phải đánh bạc.

"Đây là quyết định điều động từ Phó giám đốc Trung tâm này sang Phó giám đốc Trung tâm khác, chứ không phải bổ nhiệm lên chức cao hơn. Hơn nữa, tại Trung tâm phát triển quỹ đất đang thừa Phó giám đốc bởi quy định chỉ được 2 Phó nhưng ở đây đang là 3 nên bắt buộc phải chuyển.

Trong khi đó, ở Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường đang thiếu giám đốc nên phải điều động. Việc này đưa ra tập thể cả 9/9 người đều đồng tình hết", ông Vượng giải thích thêm.

Cũng theo ông Vượng, thời điểm ông Hữu đánh bạc, cơ quan chuyên môn đã xử lý rất nghiêm, cụ thể ông Hữu đang từ Chánh văn phòng Sở Tài nguyên môi trường bị giáng chức xuống làm Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trước đó, dư luận quan tâm đến việc ông Hữu từng bị công an bắt quả tang đánh bạc khi đang giữ chức vụ Chánh văn phòng Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang. Sau đó, ông Hữu giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường do ông Lưu Xuân Vượng ký quyết định.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP