Trong tỉnh

Cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc, người đàn ông lĩnh án

Lấy lý do bán M. được ít tiền nên Cụt Văn Hội chỉ trả cho Cụt Thị Phiên 10 triệu đồng, không trả cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng như cam kết trước đó.

Ngày 20/6, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Cụt Văn Hội (SN 1989) trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2013, sau khi thống nhất việc đưa phụ nữ đi Trung Quốc với một người phụ nữ tên Kim, Cụt Văn Hội gọi điện nhờ Cụt Thị Phiên (SN 1984), trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn tìm người. Ai đồng ý đi sẽ được 30 triệu đồng, còn Phiên sẽ được 20 triệu đồng tiền công. Phiên vẽ ra viễn cảnh lấy chồng Trung Quốc sung sướng để dụ dỗ Moong Thị M. (SN 1994).

Sau khi được M. đồng ý, Cụt Thị Phiên liên lạc với Hội để đưa người sang Trung Quốc. Hội biết Lương Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đã từng sang Trung Quốc nên nhờ đưa M. sang, tiền công 10 triệu đồng.

Bị cáo Cụt Văn Hội tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Khi thống nhất được lộ trình, Lương Văn Thành (SN 1984, chồng của Phiên) đưa Moong Thị M. đi giao cho Hội. Hội giao M. cho Dương đưa sang Trung Quốc cho Kim và dặn Dương lấy về 60 triệu đồng.

Sau khi bán M., người phụ nữ tên Kim đưa cho Dương 60 triệu đồng đưa về Việt Nam. Dương giữ 10 triệu đồng phần của mình, đưa cho Hội 50 triệu đồng. Lấy lý do bán M. được ít tiền nên Cụt Văn Hội chỉ trả cho Cụt Thị Phiên 10 triệu đồng, không trả cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng như cam kết trước đó.

Ngày 26/6/2018, Moong Thị M. trốn về Việt Nam, tố cáo hành vi của Cụt Văn Hội và đồng bọn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn.

Cụt Thị Phiên, Lương Văn Dương và Lương Văn Thành bị bắt giữ. Còn Cụt Văn Hội bỏ trốn khỏi địa phương trước đó. Đến ngày 5/1/2019, Hội đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Ngày 22/11/2018, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Văn Dương 5 năm tù; Lương Văn Thành 4 năm tù; Cụt Thị Phiên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; buộc cả 3 bị cáo phải bồi thường 30 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại.

Tại phiên tòa, Cụt Văn Hội thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Hội 5 năm tù.

Tác giả: Như Bình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP