Pháp luật

Cái kết buồn của một "đám cưới thần tốc"

Biết Hùng Quốc Hòa (người Trung Quốc) không làm thủ tục xuất cảnh cho D.T.M. (người trước đó vài hôm đồng ý làm vợ Hòa) đi Trung Quốc, Dương Văn Thanh lấy xe máy giúp Hòa đưa Mỵ đi...

Ngày 24-7, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án đối với bị cáo Hùng Quốc Hòa (SN 1984; nơi cư trú tỉnh Quý Châu Trung Quốc) và Dương Văn Thanh (SN 1988, cư trú huyện Thông Nông, Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hùng Quốc Hòa bị tuyên phạt mức án 12 tháng tù giam; Dương Văn Thanh, 12 tháng tù (cho hưởng án treo).

Theo cáo trạng của vụ án: Ngày 16-2-2019, Hùng Quốc Hòa (Xiong Guo Huo) và Đào A Cao (Tao Ya Gao) nhập cảnh qua cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) vào Việt Nam đến xóm Lũng Vài, xã Lương Thông, huyện Thông Nông với mục đích tìm phụ nữ Việt Nam đưa về Trung Quốc làm vợ.

Vào khoảng 21 giờ ngày 20-2-2019, Hùng Quốc Hòa và Đào A Cao đến nhà Dương Văn Thanh có chị gái là M. chưa có chồng. Sau khi đặt vấn đề, M. đồng ý lấy Hùng Quốc Hòa. Sau đó, Hòa đưa cho gia đình Dương Văn Thanh 6.600 nhân dân tệ để tổ chức lễ cưới... ngay lập tức.

Đến khoảng 3h sáng ngày 23-2-2019, Hùng Quốc Hòa đưa M. sang Trung Quốc. Biết Hùng Quốc Hòa không làm được thủ tục xuất cảnh cho M, Dương Văn Thanh đi xe máy giúp Hòa đưa chị gái vượt biên, trên đường đến xã Cần Yên, huyện Thông Nông thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hùng Quốc Hòa, mức án 12 tháng tù giam; bị cáo Dương Văn Thanh, 12 tháng tù (cho hưởng án treo).

Tác giả: Thanh Duyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP