Giáo dục

Các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV có 25 Đại biểu là nhà giáo hoặc đang công tác trong ngành giáo dục. Trong đó có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, cô giáo Hà Ánh Phượng, người lọt top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020.

Ngoài cô Hà Ánh Phượng, còn có 3 nhà giáo đang tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông. Người ít tuổi nhất là cô giáo Nàng Xô Vi, sinh năm 1996, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện la H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Danh sách các Đại biểu Quốc hội khóa XV là nhà giáo:

1. Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội.

2. Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Nguyễn Thị Lan, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

4. Hoàng Văn Cường, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

5. Vũ Hải Quân, ĐH Quốc gia TPHCM.

6.Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Cần Thơ.

7. Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

8. Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh.

9. Đỗ Khánh Huy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai.

10. Bùi Thị Quỳnh Thơ, Hiệu trưởng trường ĐH Hà Tĩnh.

11. Lê Minh Nam, trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán, Tổng kiểm toán nhà nước.

12. Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.

13. Nàng Vi Xô, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

14. Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, trường Cao đẳng Lào Cai.

15. Trịnh Thị Tú Anh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học - hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt.

16. Lê Thị Song An, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Long An.

17. Trần Thị Quỳnh, Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

18. Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

19. Hà Ánh Phượng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

20. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

21. Vũ Thị Liên Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

22. Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Thái Bình.

23. Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

24. Bế Trung Anh, giảng viên Học viện Dân tốc, Ủy ban Dân tộc.

25. Ông Nguyễn Lân Hiếu, sinh năm 1972, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tác giả: Nghiêm Huê

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP