Giáo dục

Các “Mế U60” ở miền núi Nghệ An tập đánh vần, làm phép tính đơn giản

Ở xã Thành Sơn (Anh Sơn - Nghệ An) có một lớp học đặc biệt, học trò là những phụ nữ ở lứa tuổi xấp xỉ 50 trở lên, phần lớn đã lên “chức” bà nội, bà ngoại. Việc học của những “học sinh lớn tuổi” cũng bắt đầu bằng việc tập đánh vần, viết chữ và làm những phép tính đơn giản.

Dù bận rộn công việc nhưng các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) vẫn sắp xếp thời gian và đến lớp đúng giờ quy định. Ảnh: Công Kiên

Lớp học có 14 học viên là các bà, các chị dân tộc Thái, thời trẻ do cuộc sống nghèo khó không có cơ hội đến lớp nên không biết chữ. Ảnh: Công Kiên

Lớp học do các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Thành Sơn đảm nhiệm, được khai giảng từ tháng 11/2017. Sau một năm, các học viên đã bắt đầu làm quen với chương trình lớp 3. Ảnh: Công Kiên

Phần lớn các học viên đã biết đọc, biết viết. Trong giờ tập đọc, các bà, các chị thi nhau xung phong lên đọc bài, tạo nên không khí học tập sôi nổi. Ảnh: Công Kiên

Dù đã lớn tuổi, tay không còn dẻo nhưng nhiều học viên vẫn viết được những dòng chữ khá đẹp và ngay ngắn. Ảnh: Công Kiên

Các học viên đã làm quen với các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ở hàng chục. Ảnh: Công Kiên

Tác giả: Công Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP