Kinh tế

Các làng nghề Diễn Châu chuẩn bị trên 50 mặt hàng truyền thống phục vụ tết Nguyên

Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu Tết nguyên đán 2017, hiện nay tất cả các hộ dân của 19 làng nghề truyền thống và 17 làng có nghề ở Diễn Châu đang khẩn trương chuẩn bị khoảng 50 mặt hàng truyền thống, có sức tiêu thụ lớn trong dịp tết như: nước mắm, tôm nõn, cá tẩm gia vị, cá đông lạnh của các làng nghề chế biến hải sản. Sản phẩm mộc mỹ nghệ của làng nghề Đại Xuân, bánh kẹo của làng Xuân Bắc và Đồng Hà, bánh đa, gạo nếp…

Không khí khẩn trương tại Làng nghề bánh kẹo Đồng Hà xã Diễn Vạn

Thường vào dịp tết, lượng hàng tiêu thụ tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường nên để đảm bảo giao hàng kịp cho khách, các hộ gia đình phải thuê thêm công nhân, tăng ca làm việc. Trung bình doanh thu tháng cuối năm của các làng nghề đạt khoảng khoảng 200 tỷ đồng, thu nhập của công nhân từ 7- 10 triệu đồng/người/tháng.

Tác giả bài viết: Mai Sao

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP