Thế giới

Ca nhiễm mới ở Trung Quốc thấp nhất từ khi công bố số liệu

Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 125 ca nhiễm nCoV mới, thấp nhất kể từ khi cơ quan y tế nước này công bố số liệu hồi tháng 1.

Theo công bố của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), số ca nhiễm mới hôm nay giảm 77 ca so với hôm qua, trong đó 114 trường hợp tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19. Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 80.151 ca nhiễm.

NHC cũng công bố thêm 31 ca tử vong do nCoV, tất cả đều ở tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh trên cả nước lên 2.943. Ngoài ra, 47.204 bệnh nhân đã hồi phục, riêng ngày 2/3 có 2.742 người xuất viện.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân nhiễm nCoV mới bằng xe lăn tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 10/2. Ảnh: Reuters.

Covid-19 đã xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019. Thế giới ghi nhận 90.433 ca nhiễm nCoV, trong đó 3.118 ca tử vong. Số ca nhiễm tại Hàn Quốc, Italy và Iran, lần lượt là các ổ dịch thứ hai, thứ ba và thứ tư thế giới ngoài Trung Quốc, tiếp tục tăng mạnh.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 4.335 ca nhiễm và 28 người đã tử vong, trong khi Italy là 2.036 người nhiễm, 52 ca tử vong và Iran là 1.501 ca nhiễm, 66 ca tử vong. Mỹ, quốc gia có nền y tế phát triển hàng đầu thế giới, ghi nhận 100 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Tác giả: Mai Lâm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP