Trong nước

Cá chết hàng loạt trên sông Âm ở Thanh Hóa

Cá tự nhiên trên sông Âm (Thanh Hóa) bỗng nhiên chết bất thường, nổi trắng trên mặt nước. Chính quyền sở tại đang tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Trưa 27/7, người dân xã Giao An (huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) ra sông Âm phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt. Họ quan sát thấy cá chết nổi trắng trên sông nên báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết địa phương nhận định đây là hiện tượng cá chết bất thường nên đã khuyến cáo bà con không được vớt cá chết về làm thực phẩm hoặc cho gia súc, gia cầm ăn, tránh xảy ra tình trạng bị ngộ độc thực phẩm.

Cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Âm. Ảnh: TL.

Cùng ngày, UBND xã Giao An đã cử lực lượng thanh niên, dân phòng xuống phối hợp với chính quyền địa phương vớt cá mang đi tiêu hủy.

Ông Trương Văn Huyền - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh cho biết, đơn vị đã xuống tận nơi để kiểm tra tình hình.

“Qua ghi nhận thực tế, hiện tượng cá tự nhiên chết bất thường, nổi trên mặt sông Âm khá nhiều. Do đó, chúng tôi đã lấy mẫu nước sông để gửi về tỉnh xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây hiện tượng cá chết” – ông Huyền nói.

Người dân xã Giao An cho hay, cá chết trên sông Âm là hiện tượng bất thường, chưa từng xảy ra. Họ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm dòng nước khiến cho cá tự nhiên chết hàng loạt.

Dòng sông Âm chảy từ các xã của huyện Lang Chánh rồi đổ về huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Tác giả bài viết: Nguyễn Dương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP