Xã hội

Buồn chuyện gia đình, treo cổ tự tử

Công an Cà Mau đang điều tra nguyên nhân dẫn đến một thanh niên trẻ tự tử tại nơi làm thuê.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an cơ sở để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một thanh niên từ huyện nông thôn ra làm thuê tại quán cà phê ở phường 5 (thành phố Cà Mau).

Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20/11, bà Hứa Thị Mai (ở đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau) - chủ quán cà phê Mật Ngọt đi việc về quán và không thấy L.H.T (SN 2000, ở ấp Huyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình) - nhân viên quán nên lên phòng để đồ tại tầng 2 kiếm tra.

Nơi làm thuê cũng là nơi tự tử của T

Tại đây, bà Mai phát hiện T tử vong trong tư thế treo cổ, hai chân quỳ gối. Bà Mai liền truy hô, và được người dân hỗ trợ trình báo công an phường 5 (thành phố Cà Mau). Kết quả khám nghiệm tử thi, trên cơ thể T không có thương tích, vùng cổ có dấu vết hằn sâu dưới da.

Theo chủ quán, năm 2015, T đến làm thuê tại quán cà phê của bà Mai và được nữ chủ quán cho ăn ở tại quán để phụ giúp việc.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, T tử vong do tự tử bằng cách treo cổ và đang tìm hiểu nguyên nhân.

Tác giả: NGUYỄN TIẾN HƯNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: treo cổ tự tử ,cà mau

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP