Pháp luật

'Buôn bán' trái phép, hai vợ chồng lãnh 34 năm tù

Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, hai vợ chồng Tiên đã giao dịch ma túy tại nhà riêng của mình với các con nghiện.

Ngày 26-11, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Đức Tiên (tên thường gọi là Tiên "đầu bự", 39 tuổi) 18 năm tù và Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi) 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tòa tuyên phạt Lý Dũ Tài (31 tuổi) ba năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Tiên và Tú sống chung như vợ chồng. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, cả hai đã tiến hành mua bán giao dịch ma túy tại nhà riêng của mình cho các con nghiện. Tiên để ma túy qua lỗ nhỏ của khe cửa hoặc chỉ chỗ để con nghiện đến lấy hàng.

Các bị cáo tại tòa.

Ma túy có được là do vợ chồng Tiên mua từ một người phụ nữ tên Trúc (không rõ nhân thân) vận chuyển từ TP.HCM về Cần Thơ.

Trước đó, ngày 21-6, Tài đến nhà vợ chồng Tiên để mua ma túy với giá 2 triệu đồng. Trên đường vận chuyển về thì bị bắt.

Ngày 22-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Tiên, thu giữ 28 gói nylon chứa tinh thể không màu, cân tiểu ly, súng ngắn bằng kim loại, 10 triệu đồng tiền mặt,... Tổng số ma túy thu giữ 61,7529 g.

Tác giả: HẢI DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP