Xã hội

Bùng nổ nắng nóng dữ dội, nhiệt độ ngoài trời tăng vọt

Trưa nay (2-6), nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Hà Đông đạt 40,3 độ, Pháo Đài Láng 39,6 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,5 độ, Hoà Bình 39,3 độ…Trong ngày mai (3-6), nắng nóng tiếp tục bùng nổ dữ dội, nền nhiệt nhiều nơi trên 40 độ, thậm chí nhiệt độ ngoài trời còn vượt xa mức dự báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất, kéo dài nhất kể từ đầu năm tới nay. Cao điểm nắng nóng sẽ rơi vào các ngày 3-4 tháng 6. Khi đó, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ hầu hết trên 40 độ, riêng tại Thanh Hoá, Nghệ An có thể lên tới 42 độ, do ảnh hưởng mạnh mẽ của hiệu ứng phơn. Đây là mức nhiệt ghi nhận trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời còn có thể vượt xa mức dự báo, đặc biệt là tại các thành phố lớn (do hiệu ứng đô thị).

Đợt nắng nóng này được tạo ra bởi vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Theo dự báo, nắng nóng sẽ duy trì đến ngày 5-6. Thời gian xảy ra nắng nóng trong khoảng từ 11h đến 17h. Từ đêm 5-6, khu vực Hà Nội sẽ có mưa dông mạnh, nắng nóng giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường vào lúc cao điểm nắng nóng, trong trường hợp bắt buộc cần trang bị các vật dụng chống nắng. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước để đảm bảo sức khoẻ.

Tác giả: K. Vy
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP