Thể thao

Bùi Tiến Dũng có cơ hội bắt chính trước Hà Nội FC?

Trước chuyến làm khách của Hà Nội FC tại vòng 9 V.League 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thanh Hóa đã để ngỏ khả năng ra sân bắt chính với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở VCK U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục được trao cơ hội bắt chính trong khung gỗ của Thanh Hóa ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Nguyễn Đức Thắng được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Thanh Hóa sau sự ra đi của HLV ngoại, Tiến Dũng thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Trao đổi với báo chí trước chuyến làm khách của Hà Nội FC tại vòng 9 V.League 2018 chiều nay, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thanh Hóa cho biết: “Về việc Bùi Tiến Dũng có được bắt chính hay không, các bạn hãy chờ đến trận đấu để có câu trả lời”.

Tiến Dũng thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị Thanh Hóa những vòng đấu gần đây

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và kịch tính khi Thanh Hóa đang quyết tâm rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng với đội bóng thủ đô: “Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, hiểu lối chơi, con người và HLV của họ. Nhưng ngược lại, Hà Nội cũng rất hiểu chúng tôi. Vì thế trận đấu này sẽ là 50/50, chưa thể nói trước ai nắm lợi thế hơn”.

Nói về mục tiêu của Thanh Hóa trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, cựu HLV của Sài Gòn FC khẳng định: “Trận đấu sẽ có vô vàn tình huống không thể dự đoán, và tất cả chúng ta hãy chờ xem. Mục tiêu của Thanh Hóa là xếp thứ hạng cao nhất có thể. V-League mùa giải này mới trôi qua 8 vòng và chúng ta không thể nói trước điều gì. Chúng tôi muốn thi đấu tốt và đạt thành tích cao nhất”.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đánh giá cao màn trình diễn của Nam Định trước Hà Nội FC ở vòng 8 vừa qua và cho rằng đội bóng thành Nam đã thiếu may mắn để có thể giành được 1 điểm trước đối thủ trên sân nhà: “Tôi nghĩ trình độ các đội bóng đang chơi V-League không chênh lệch. Nam Định dù đang đứng cuối BXH với số điểm thấp nhưng đã có một trận đấu rất tốt trước Hà Nội FC. Điều đáng tiếc là Nam Định không giải quyết được tình huống cuối cùng mà thôi”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trợ lý Trần Tiến Anh của CLB Hà Nội FC cũng khẳng định đội bóng thủ đô tôn trọng những đối thủ của mình nhưng cũng không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà: “Đối với CLB Hà Nội, tất cả trận đấu đều quan trọng như nhau. Hà Nội luôn tôn trọng bất kỳ đối thủ nào và trên thực tế, FLC Thanh Hóa là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi lo lắng, Thanh Hóa có nhiều cầu thủ chất lượng thì chúng tôi cũng có cách để đối phó”.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Thể Thao Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP