Thể thao

Boxing Việt Nam có suất thứ hai dự Olympic Tokyo

Đoàn Thể thao Việt Nam có suất thứ 18 tham dự Olympic Tokyo khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành vé ở hạng cân 51 kg nữ.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã gửi thư thông báo nữ võ sĩ Việt Nam tranh tài ở Thế vận hội Tokyo. Tâm giành vé dựa vào suất trên bảng xếp hạng thế giới với 190 điểm tích lũy. Ở nội dung 51 kg nữ có 5 vận động viên giành quyền tham dự Olympic dựa vào suất thế giới trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thị Tâm gặp may mắn khi ở nội dung này khi Pang Chol-mi rút lui vì đoàn CHDCND Triều Tiên không tham dự do lo ngại dịch bệnh, nên không tham gia vào bảng xếp hạng tính điểm lựa chọn các võ sĩ đến Olympic.

Nguyễn Thị Tâm lần đầu tham dự Olympic. Ảnh: FBNV.

Nữ võ sĩ Việt Nam đã có thể sớm giành vé nếu được tính thành tích giành HCĐ tại Asian Games 2018, cũng như không bị đảo ngược kết quả tại giải vô địch thế giới 2019. Tại giải đấu vòng loại châu Á, Tâm là một trong 4 hạt giống hàng đầu ở hạng cân 51 kg, nhưng sớm gặp đối thủ chủ nhà Trung Quốc ngay vòng 1/8 và thất bại.

Boxing Việt Nam trở lại đấu trường Olympic sau 33 năm với 2 vận động viên. Trước đó, Nguyễn Văn Đương giành suất ở vòng loại châu Á hạng 57 kg nam.

Đoàn Việt Nam có 18 suất tham dự Olympic Tokyo, gồm Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm (boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn sẽ làm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Theo ông Phấn, đoàn Việt Nam dự kiến lên đường sang Tokyo vào ngày 18/7, với gần 40 thành viên.

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP