Trong tỉnh

Bóng hồng công an nơi tuyến đầu chống dịch ở Nghệ An

Không kể ngày nắng, đêm khuya, những nữ cán bộ, chiến sỹ công an cần mẫn làm nhiệm vụ. Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp gắn liền với những khó khăn, vất vả nhưng họ vẫn kiên cường, mạnh mẽ nơi tuyến đầu.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Nghệ An, đặc biệt tại thành phố Vinh, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng liên tục xuất hiện. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã quyết định nâng mức cao hơn Chỉ thị 16 đối với thành phố Vinh.

Để thực tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động khoảng 700 cán bộ, chiến sỹ triển khai lập 70 chốt kiểm soát trên toàn thành phố Vinh. Trong ảnh: Nữ Thượng úy Trần Thị Tú Anh (Phòng PA02) đang làm nhiệm vụ tại chốt đường Ngô Đức Kế giao nhau với đường Lê Mao.

Dù thời tiết những ngày qua trên địa bàn thành phố Vinh rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nhưng những cán bộ, chiến sỹ là nữ cũng luôn cần mẫn làm nhiệm vụ.

Tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều được các nữ công an kiểm tra chặt chẽ.

Người tham gia giao thông phải xuất trình các giấy tờ đã được quy định. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường (Phòng PC06), thực hiện nhiệm vụ tại chốt T32 ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh. Chị Hường cho hay, chồng chị cũng là công an nên vắng nhà, các con phải gửi ông bà nội ở quê chăm sóc.

Nữ Trung tá Lê Thị Xuân Thủy (Phòng PC05) đang căng dây kiểm soát tại chốt số 28 đường Hải Thượng Lãn Ông giao đường Hà Huy Tập.

"Cuộc chiến chống dịch còn nhiều cam go, là lực lượng tuyến đầu cùng y, bác sỹ, quân đội, thanh niên tình nguyện... thì lực lượng công an cũng luôn cống hiến để đẩy lùi dịch bệnh. Gác lại chuyện gia đình, gác lại bao bộn bề cuộc sống ngày thường, chúng tôi đứng đây vì bình yên của nhân dân", Trung tá Lê Thị Xuân Thủy chia sẻ.

Giữa trời nắng gay gắt, hơi nóng phả lên từ mặt đường hầm hập như lò nung, nữ Đại úy Lê Thị Ngọc Tú ra đường làm nhiệm vụ.

Ghi nhận tại chốt 34, vòng xuyến đường Lê Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trung tá Vi Thị Bình, Thượng úy Nguyễn Thị Phương đang "đội nắng" kiểm tra một phương tiện lưu thông qua chốt.

Đại úy Trần Kim Nhung (Phòng PA03) đề nghị một người dân điều khiển xe máy qua chốt đường Thái Phiên vào kiểm tra giấy tờ theo quy định.

Lực lượng công an kiểm soát chốt 17 ngã 5 Quán Bàu.

Đến sáng 25/8, Nghệ An ghi nhận 1.078 ca nhiễm COVID-19. Riêng tại thành phố Vinh ghi nhận 305 ca nhiễm.

Không kể ngày nắng, đêm khuya, lực lượng công an vẫn miệt mài bám chốt chống dịch. Trong ảnh: Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan (Phòng PX03) đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt 62 đường 35m.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP