Thể thao

Bóng đá Việt Nam và những dự báo "thần kỳ" trong năm 2019

Sau khởi đầu ấn tượng trong năm 2019, lọt vào đến tứ kết Asian Cup, bóng đá Việt Nam nhận được những dự đoán "gây bão" trong tương lai của truyền thông quốc tế, khu vực, các chuyên gia...

Nhờ những thành công liên tiếp gần đây, từ lứa U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam thực sự "nâng tầm" trong mắt bạn bè quốc tế và khu vực. Không chỉ là những lời khen lấy lòng, mà chính sức mạnh, tinh thần từ các tuyển thủ thân yêu của chúng ta khiến đối thủ, người xem phải nể phục.

Không phải Iraq, tuyển Việt Nam mới là những người vượt lên dẫn trước, mà còn tới 2 bàn cách biệt... Các học trò thầy Park ra quân Asian thật tự tin, mạnh mẽ...

Qua rồi cảm giác tự ti mỗi khi gặp đối thủ mạnh, giờ đây sức trẻ Việt Nam với U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam đĩnh đạng bước ra đấu trường quốc tế, thi đấu đầy tự tin, nhiệt huyết với chiến thuật khôn ngoan, phù hợp với từng trận đấu của "người Hàn Quốc" Park Hang Seo.

Đó là lý do vì sao chúng ta thấy tuyển Việt Nam đấu với Iraq, Iran, Jordan hay Nhật Bản đều "tỉnh" như không, đúng nghĩa các chàng trai đang tận hưởng niềm vui chơi bóng và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc.

Truyền thông quốc tế, báo chí khu vực và các chuyên gia hàng đầu nói gì về bóng đá Việt Nam trong 2019 và tương lai phía trước, sau những thành công liên tiếp gần đây?

Việt Nam xưng ngôi vương AFF Cup không thể thuyết phục hơn

Fox Sports: "Sau khi lọt vào chung kết U23 châu Á, bán kết Asiad 2018 và vô địch AFF Cup, các chiến binh sao vàng chứng tỏ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường đỉnh cao nhất khu vực (Asian Cup).

Sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, HLV Park Hang Seo có thể tiếp tục dẫn dắt lứa thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc trong 10 năm nữa. Tuyển Việt Nam đã mang đến niềm tự hào cho cả Đông Nam Á".

Inter Football (Hàn Quốc), dưới góc nhìn của thủ môn huyền thoại Choi In Young: "Ở tứ kết Asian Cup gặp Nhật Bản, Việt Nam cho thấy không phải là đội bóng dễ sụp đổ ngay cả khi gặp phải đối thủ với sức mạnh đã vượt tầm châu Á.

Các chiến binh áo đỏ dù gặp Nhật Bản vượt tầm châu Á thì vẫn chơi quả cảm, tự tin và đối thủ chỉ thắng được tối thiểu nhờ công nghệ VAR

Tôi cho rằng, Việt Nam sẽ "đe dọa" bóng đá Hàn Quốc với sự phát triển nhanh chóng từ giải đấu quốc nội chất lượng. Hàn Quốc vẫn là thế lực ở châu Á nhưng tôi cảm thấy không yên tâm khi Việt Nam có thể tiến gần với bóng đá Hàn Quốc. Ngay cả Asian Cup 2019 này, bóng đá Trung Quốc cho thấy sự phát triển có phần hạn chết, nhưng Việt Nam thì ngược lại, với những tín hiệu đầy tích cực".

Và từ AFC - LĐBĐ châu Á: "Các chuyên gia cho rằng sự đầu tư để phát triển bóng đá của AFC đã mang lại hiệu quả. Một trong những bằng chứng là thành công của tuyển Việt Nam khi vào đến tứ kết Asian Cup 2019.

Đáng chú ý hơn một nửa đội hình này đã từng vào đến chung kết giải U-23 châu Á cách đây 1 năm. Việt Nam cho thấy hoàn toàn đủ sức tranh tài ở đấu trường châu lục...".

Tác giả: Mai Nguyễn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP