Pháp luật

Bốn tên trộm chó hãm hiếp 2 thiếu nữ đi chơi khuya

Sau khi trộm chó, 4 gã trai thấy 2 thiếu nữ trên đường nên uy hiếp rồi đưa vào rừng cây, thay nhau hãm hiếp. Một trong số chúng đang bỏ trốn, 3 người còn lại phải hầu tòa.

Ngày 10/4, TAND Hà Nội đưa 3 bị cáo Kiều Văn Tùng (27 tuổi), Lê Minh Đức (25 tuổi) và Lê Hoài Nam (23 tuổi) cùng ở huyện Phúc Thọ ra xét xử về các tội Hiếp dâm và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại tòa, 3 bị cáo đều khai nhận hành vi phạm cả 2 tội. Trong đó, Tùng giữ vai trò cầm đầu, Đức và Nam đồng phạm tích cực.

Liên quan vụ án, Tạ Văn Đạt (28 tuổi, cùng địa phương) đang bỏ trốn.

VKSND cùng cấp cáo buộc, nhóm thanh niên này thường tụ tập, chơi bời với nhau. Để có tiền tiêu, chúng rủ nhau đi trộm chó.

Từ trái qua: Tùng, Nam và Đức. Ảnh: N.H.

Khuya 4/1/2018, sau khi trộm 2 con chó, nhóm "cẩu tặc" lang thang. Đến thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), Tùng thấy anh Quyền đi xe máy chở Hà (sinh năm 2002) và Hạnh (sinh năm 2001) ở đoạn đường vắng nên bảo đồng bọn chọc ghẹo.

Bị Đức cầm dao đe dọa, anh Quyền bỏ chạy. Khi 2 thiếu nữ bị bỏ lại, 4 tên trộm bàn nhau hãm hiếp các nạn nhân. Tùng kêu 3 người còn lại ép bị hại đến rừng keo cách đó hơn 10 km.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo thay nhau hiếp dâm 2 thiếu nữ rồi chở họ ra đường lớn bắt xe về. Sáng hôm sau, Hà và Hạnh đến trình báo Công an huyện Ba Vì. Ít ngày sau, Đạt bỏ trốn, 3 đồng bọn bị bắt.

Sau nghị án, HĐXX tuyên Tùng tổng 28 năm tù, Lê Minh Đức tổng 25 năm tù, Lê Hoài Nam lĩnh tổng 26 năm tù.

Hiện trường vụ án cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Hồng Đăng

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: trộm chó ,hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP