Xã hội

Bốn người được cảnh sát giải cứu trong vụ cháy nhà 4 tầng

Cảnh sát cứu hoả khống chế kịp thời đám cháy ở ngôi nhà bốn tầng trên phố Thái Hà, Hà Nội và giải cứu được 4 người.

Hơn 7h sáng 10/12, tầng một của ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 131 Thái Hà (Đống Đa – Hà Nội) bất ngờ bốc cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ít phút sau, cột khói kèm theo lửa bốc cao, bao trùm tầng một của ngôi nhà.

Nhiều người đã nỗ lực dùng bình cứu hoả mini cùng các vật dụng để chữa cháy tuy nhiên bất thành. Cảnh sát điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận được thông tin có bốn người mắc kẹt ở các tầng trên của ngôi nhà, lực lượng chức năng đã sử dụng đồ chuyên dụng, bình thở ôxy lên tầng cao để giải cứu. Phí dưới, cảnh sát dùng vòi rồng phun nước khống chế đám cháy, giúp giảm nhiệt và mở đường cho lực lượng cứu nạn tiếp cận vị trí những người mắc kẹt. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt, 4 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

Lãnh đạo đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 2 cho biết, đám cháy phát ra từ khu bếp tầng một ngôi nhà sau đó lửa lan nhanh, gây cháy một xe máy và nhiều đồ đạc khác.

Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP